Đàm phán Geneva thất bại, Obama lại dọa gây sức ép với Syria

ANTĐ - Sau 5 ngày đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập tại hội nghị quốc tế lần 2 về Syria diễn ra tại Geneva, nhà trung gian hòa giải Lakhdar Brahimi hôm 15-2 đã gửi lời xin lỗi đến người dân Syria vì đã không đạt được bất kỳ một tiến bộ nào.

Trong cuộc họp báo trước khi hội nghị diễn ra, ông Brahimi đã cho biết nội dung chương trình nghị sự sẽ tập trung vào việc làm sao kết thúc bạo lực, khủng bố, đồng thời lập nên một chính phủ chuyển tiếp mà hiện tại chính phủ Syria do Tổng thống Bashar al-Assad điều hành.

Brahimi, người Algeria và được cử là đặc phái viên Liên đoàn Ả Rập tại Syria kể từ mùa hè năm 2012.

Bước vào các cuộc đàm phán hai bên vấp phải những khác biệt trong quan điểm. Phe đối lập khăng khăng đòi thành lập một chính phủ chuyển tiếp nhưng không bao gồm tổng thống Assad hoặc người thân cận với ông. Tuy nhiên chính phủ luôn luôn từ chối yêu cầu này và cho biết không có chuyện Assad từ bỏ quyền lực thay vào đó chính quyền sẽ tập trung vào việc chống “những kẻ khủng bố”.

Chính lập trường của chính phủ Syria đã "làm tăng sự nghi ngờ của phe đối lập rằng chính phủ hoàn toàn không muốn thảo luận về việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp", “The Guadian” dẫn lời ông Brahimi.

Đàm phán thất bại, tình hình Syria có thể lại trở nên tồi tệ (Ảnh: Xe tăng quân chính phủ)

Theo ông, kết quả các cuộc đàm phán không tốt, đồng nghĩa với tình hình Syria cũng không có gì là tốt đẹp, bối cảnh hiện tại vẫn tiếp diễn và có thể tình hình Syria sẽ trở lại tồi tệ như trước đây.

Ước tính có khoảng 140.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở Syria kể từ tháng 3 năm 2011 và gần 9,5 triệu người đã buộc phải dời bỏ nhà cửa.

Tại cuộc đàm phán lần 2 này, thỏa thuận duy nhất đạt được trong vòng đàm phán lần này là dân thường có thể dời khỏi thành phố bị bao vây Homs và được phép nhận viện trợ.

Anas al-Abdeh, một thành viên của đoàn đàm phán phe đối lập nói rằng “chỉ khi chúng ta có một đối tác thực sự, một đối tác thực sự mong muốn thảo luận về chính trị thì sẽ có vòng đàm phán tiếp theo”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông đang cân nhắc việc có thể gây sức ép lên chính phủ ông Assad. Phát biểu tại California, ông Obama tuyên bố “có thể sẽ có một số bước trung gian nhằm gây áp lực lên chế độ Assad. Đồng thời chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các bên liên quan nhằm đạt được một giải pháp ngoại giao”.