Dám nghĩ, dám làm, giúp dân giải quyết vấn đề bức xúc

ANTĐ - Chiều 10-5, hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV đơn vị bầu cử số 7 đã diễn ra tại UBND huyện Thanh Oai. Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn những người ứng cử phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, giúp dân giải quyết các vấn đề nóng hiện nay .

5 ứng cử viên ĐBQH khoá XIV tại đơn vị bầu cử số 7 TP Hà Nội (các huyện Thanh Oai, Chương Mỹ, Quốc Oai) gồm bà Bùi Thị An - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội; ông Nguyễn Quốc Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hanel; ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; bà Lê Thị Oanh - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Dám nghĩ, dám làm, giúp dân giải quyết vấn đề bức xúc ảnh 1

Cử tri đánh giá cao chất lượng chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 7 

Nói về chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều khẳng định, ngoài việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của một ĐBQH nếu trúng cử thì mỗi cá nhân đều phải lắng nghe mọi nguyện vọng của cử tri qua nhiều phương tiện để chắt lọc vấn đề bức thiết phản ánh lên các cơ quan có thẩm quyền. Các ĐBQH cần đầu tư chất xám lựa chọn giải quyết vấn đề bức xúc của cử tri, phân tích, giải quyết vấn đề của người dân địa phương như thực phẩm sạch, quy hoạch vành đai xanh, cung cấp nước sạch, đầu tư giáo dục, chăm sóc sức khỏe...

Nói về chương trình hành động của mình, bà Bùi Thị An, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội nhấn mạnh, sẽ lắng nghe mọi nguyện vọng của cử tri để chắt lọc các vấn đề bức thiết, phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền. Bà Bùi Thị An hứa sẽ đầu tư chất xám lựa chọn giải quyết vấn đề bức xúc của cử tri Thủ đô nói chung, trong đó có người dân huyện Thanh Oai, nhất là các vấn đề như thực phẩm sạch, quy hoạch vành đai xanh, cung cấp nước sạch...

Ông Nguyễn Quốc Bình, , Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hanel cho biết, ông sẽ tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến vấn đề nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững, xử lý ô nhiễm môi trường, hỗ trợ giáo dục đào tạo; thu hút hợp tác nghiên cứu các đề tài khoa học như nông nghiệp hữu cơ, chăm sóc sức khoẻ, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam nhấn mạnh vào việc tích cực đề xuất cơ quan thẩm quyền giải quyết những kiến nghị và là lợi ích chính đáng của cử tri. Trong thời gian tới, ông Nguyễn Quốc Hưng cho biết, sẽ tập trung vào hoàn thiện Luật Du lịch sửa đổi, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và mạnh của đất nước, đặc biệt quan tâm tới phát triển loại hình du lịch sinh thái, du lịch làng nghề Cự Đà, Nón Chuông, giò chả Ước Lễ…

Trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khoá XIV, bà Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam nêu rõ, sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, là "cầu nối giữa người dân với Quốc hội", bảo vệ, theo đuổi giải quyết những vấn đề được cử tri phản ánh về lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ và văn hoá. “Quá trình gắn bó với nghề giúp tôi thấu hiểu khao khát và ước mơ của các bậc cha mẹ về ngôi trường đem lại cho học sinh đầy đủ kiến thức, tạo cơ hội rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, thử nghiệm kỹ năng sống… Bởi vậy, mục tiêu lớn nhất của tôi là cùng ngành giáo dục Thủ đô tạo môi trường giáo dục cởi mở, an toàn và thân thiện cho trẻ em, giúp học sinh phát huy cao nhất năng lực cá nhân, phát triển toàn diện về thể lực, trí tuệ, sức khỏe, tinh thần cũng như có ý thức, trách nhiệm cao với bản thân, gia đình và đất nước”. Bà Lê Thị Oanh mạnh dạn đề xuất thúc đẩy nhanh hơn chương trình liên kết, xây dựng thí điểm mô hình trường chất lượng cao trong các trường phổ thông ngoại thành, tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các trường của Thủ đô với phương pháp giảng dạy, học tập tiên tiến của trường Hà Nội-Amsterdam.

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam chú trọng vào việc xây dựng lưới điện Hà Nội hiện đại, không để xảy ra tình trạng thiếu điện, cam kết xây dựng mạng lưới cung cấp điện cho nông thôn mới, đầu tư mạng lưới điện hiện đại, an toàn, xây mới đường dây cung cấp điện, trạm biến áp...

Ông Nguyễn Xuân Tụng, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Oai đánh giá, 5 ứng cử viên đơn vị bầu cử số 7 đều là những cán bộ khoa học trưởng thành, trình độ chuyên môn cao. Đề đạt nguyện vọng của cử tri, ông Tụng cho rằng, các ĐBQH các khóa trước đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả chưa hoàn toàn đáp ứng mong muốn của cử tri. Ông Tụng nhấn mạnh với 5 ứng cử viên, dù trúng cử hay không thì vẫn cần phát huy tinh thần dám nói  dám làm, đóng góp nhiều hơn nữa trong các lĩnh vực chuyên môn để giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc như xoá khoảng cách giáo dục giữa nội ngoại thành, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới…

Cử tri Nguyễn Bá Trung, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai đề xuất với ứng cử viên Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam cần xúc tiến các hoạt động đã nêu trong chương trình hành động với ưu tiên cho việc liên kết, giao lưu các trường phổ thông nội - ngoại thành, với các trường thuộc huyện Thanh Oai với trường Hà Nội-Amsterdam để thí điểm mô hình lớp chất lượng cao cũng như học tập, trao đổi phương pháp giảng dạy, ươm mầm tài năng, tạo nguồn nhân lực tại chỗ.