Dẫm lên chân nhau trong đám cưới, trai làng đâm chết người

ANTĐ - TAND tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt Trương Văn Thuế (SN 1994, trú tại xã Nghĩa Minh, Nghĩa Đàn, Nghệ An) 20 năm tù giam về tội giết người; Lê Minh Đường (SN 1993) trú cùng xã với Thuế 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, đêm ngày 17-12-2012, Thuế cùng Đường và nhóm đàn em đều trú tại xã Nghĩa Minh (huyện Nghĩa Đàn) nghe tin xã bên có đám cưới nên rủ nhau đi. Trước lúc lên xe, Thuế mang theo một con dao bấm bỏ vào túi quần, còn Đường mang theo một con dao nhọn tự chế cất giấu vào cốp xe máy.
Lúc tới đám cưới nhà anh Trường Văn Dần ở xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn), Thuế và Đường lên bục sân khấu nhảy góp vui. Đang nhảy, Thuế và Đường bị anh Nguyễn Châu Giang trú xã Nghĩa Yên nhiều lần dẫm lên chân nên xảy ra cãi vã, thách thức nhau.  

Dẫm lên chân nhau trong đám cưới, trai làng đâm chết người ảnh 1
Hai bị cáo Thuế và Đường trước vành móng ngựa 


Hai bên kéo nhau ra cổng để giải quyết, bị Giang tát vào mặt, Thuế liền lấy dao bấm mình mang theo ra tấn công nhưng lại bị Giang xô ngã xuống bờ ruộng. Lúc này Đường chạy ra xe lấy con dao tự chế bỏ vào ống tay áo rồi xông lại chỗ Giang. Cùng lúc này, Thuế vùng dậy, dùng dao bấm đấm liên tiếp vào người Giang gây thương tích. Thấy Giang gục ngã, anh Ngô Văn Hoàng, trú cùng xã chạy tới can ngăn cũng bị Thuế dùng dao đâm một nhát vào bụng.

Gây án xong bộ đôi này bỏ trốn. Biết không thể trốn thoát, ngày hôm sau Thuế và Đường đã đến công an đầu thú. Anh Hoàng và Giang được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Hoàng đã tử vong trên đường cấp cứu.

Tại phiên tòa ngày 29 -8, Thuế và Đường đều tỏ ra hối hận về thói hung hăng của mình mà trong chốc lát cướp đi mạng sống của anh Hoàng.

Kết thúc phiên xét xử, tòa đã tuyên Trương Văn Thuế 20 năm tù giam; Lê Minh Đường 2 năm tù. Về dân sự, Thuế đền cho gia đình anh Hoàng gần 100 triệu; hai bị cáo còn phải đền cho anh Giang gần 70 triệu.