Đâm dao trên tàu hỏa ở Tokyo khiến 10 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 6-8, ít nhất 10 hành khách trên một chuyến tàu hỏa ở Tokyo đã bị một đối tượng dùng dao tấn công. Nghi phạm ngay sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.
Lực lượng cấp cứu trong vụ đâm dao hàng loạt trên tàu hỏa ở Tokyo

Lực lượng cấp cứu trong vụ đâm dao hàng loạt trên tàu hỏa ở Tokyo

Theo Sở Cứu hỏa Tokyo, 9 trong số 10 hành khách bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó, trong khi người thứ 10 đã có thể đi bộ. Tất cả những người bị thương đều tỉnh táo. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết, một nạn nhân bị thương nặng.

Sự việc xảy ra gần ga Seijogakuen, theo nhà điều hành đường sắt Odakyu Electric Railway Co. Một nhân chứng tại nhà ga cho biết, khi đoàn tàu dừng, hành khách hoảng loạn lao ra khỏi toa. Có hành khách bê bết máu bước ra khỏi tàu.

Nghi phạm đã bỏ lại con dao gây án và tìm cách trốn khỏi hiện trường nhưng nhanh chóng bị bắt giữ. Theo nguồn tin, hắn bước vào một cửa hàng tiện lợi và nói mệt mỏi do trốn chạy. Quản lý cửa hàng đã gọi cảnh sát sau khi nhìn thấy vết máu trên áo của người này. Nghi phạm ở độ tuổi 20.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Tokyo - Thủ đô Nhật Bản đang tổ chức Thế vận hội Olympic và dự kiến kết thúc vào ngày 8-8. Các vụ xả súng hiếm khi xảy ra ở Nhật Bản, nhưng nước này đã chứng kiến hàng loạt vụ giết người bằng dao trong những năm gần đây.

Vào năm 2019, một người đàn ông mang theo 2 con dao đã tấn công một nhóm nữ sinh đang đợi tại một trạm xe buýt ngay ngoại ô Tokyo, khiến 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Vào năm 2016, một cựu nhân viên tại nhà dành cho người khuyết tật bị cáo buộc đã giết chết 19 người và làm hơn 20 người bị thương.