Đâm chết người va chạm giao thông rồi rủ nhau đi cướp tài sản

ANTĐ - Chở đồng bọn phía sau, xe máy của Long bất ngờ va chạm với xe đi ngược chiều đường. Các đối tượng lập tức ra tay tàn độc với nạn nhân. Ngay sau đó, chúng lại tổ chức đi cướp tài sản của người đi đường...

Theo cáo trạng truy tố, chập tối ngày 5-3-2015, Nguyễn Đức Long (SN 1993, trú ở xóm Bến, xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Quân (SN 1994, trú cùng xã Kim Nỗ) đi trên tuyến đường thuộc xã Kim Chung, huyện Đông Anh thì bất ngờ va chạm với xe máy do anh Trần Thanh Xuân (SN 1994, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) cầm lái.

Khi ấy, xe máy của anh Xuân cũng đang chở anh Trần Trọng Dũng (SN 1994, trú cùng huyện Ba Vì) ngồi phía sau. Dù không ai bị trọng thương, nhưng hai bên vẫn hùng hổ chửi bậy, rồi lao vào nhau ẩu đả. Hậu quả, Quân và Long đã dùng dao bầu, tuýp sắt đâm anh Dũng tử vong. Đánh người chưa hả, bộ đôi côn đồ này còn đập nát xe máy của đối phương.

Ổ nhóm tội phạm "giết người, cướp của" đứng nghe tòa tuyên án

Sau đó, Long chở Quân đi gặp Lê Công Mạnh (SN 1994, cũng ở xã Kim Nỗ) và cùng nhau mua ma túy về sử dụng. Trong quá trình đó, bộ đôi giết người đã kể tường tận cho Mạnh nghe về hành vi sát hại thanh niên ở Ba Vì. Đến khoảng 21h cùng ngày, nhóm côn đồ tiếp tục rủ nhau đi cướp tài sản.

Tội chồng thêm tội, ngay khi ấy, Quân cùng đồng bọn điều khiển xe máy tới khu vực dốc Giây Diều, thuộc xã Minh Phú, Sóc Sơn tìm “con mồi”. Tại đây, phát hiện người đàn ông điều khiển chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter đi ngược chiều, tên Long liền quay đầu xe đuổi theo.

Chặn đầu bị hại này, tên Quân thẳng tay vụt gậy sắt vào đầu khổ chủ và cướp chiếc xe máy của người đi đường. Cướp được tài sản, Quân cùng đồng bọn mang chiếc xe máy Exciter về sử dụng và bán chiếc xe máy là công cụ gây án cho anh Hoàng Ngọc Hiển (trú ở Đông Anh) với giá 5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ ngoài vụ cướp xe máy nêu trên, Quân cùng đồng bọn còn gây ra 2 vụ cướp xe máy khác, 3 vụ trộm cắp tài sản ngay trước và sau thời điểm giết hại anh Dũng với tổng giá trị tài sản hơn 80 triệu đồng. Trong đó, ngoài góp mặt ở 2 vụ cướp, Mạnh còn 1 lần tiêu thụ tài sản do đồng bọn cướp được.

Trong thời gian đi cướp và trộm cắp tài sản, Quân cùng đồng bọn 1 lần bán xe máy phạm pháp cho Nguyễn Văn Luân (SN 1990), trú ở xã Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên. Khi mua bán tài sản, Luân biết rõ đó là xe máy do Quân cùng đồng bọn đánh cướp mà có nhưng vẫn mua vì ham rẻ.

Với hành vi gây ra, tại phiên tòa ngày 6-4, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Đức Long, Lê Công Mạnh, Nguyễn Văn Luân với 5 tội danh là “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Không tố giác tội phạm”.

Xem xét tội trạng của ổ nhóm tội phạm này, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Quân tử hình về tội “Giết người”, 11 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp cả 3 tội danh là tử hình.

Giữ vai trò kế tiếp, Nguyễn Đức Long phải chấp hành chung cả 3 tội là tù chung thân. Với các tội danh tương ứng, Lê Công Mạnh phải thi hành tổng cộng 12 năm 9 tháng tù giam. Riêng Nguyễn Văn Luân chỉ phải thụ hình 30 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.