Đâm chết đồng nghiệp vì nghi ngờ mách lẻo

(ANTĐ) - Nghi ngờ Thọ mách với ông chủ việc mình để tàu đứt neo ngoài khơi, Trung đã dùng dao đâm chết anh Thọ ngay trên tàu.

Sáng 29-6, TAND thành phố đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thành Trung (SN 1985), trú xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 17-4-2011, do nghi ngờ việc anh Kiều Minh Thọ (SN 1981), trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam mách với chủ tàu việc mình để tàu đứt neo ngoài khơi trước đó, Trung đã dùng dao đâm vào cổ anh Thọ, khiến nạn nhân chết tại chỗ. Ngày 18-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố Trung về hành vi “Giết người”.

Với hành vi nguy hiểm nói trên, HĐXX đã tuyên phạt Trung 18 năm tù giam; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho thân nhân bị hại 76 triệu đồng; chu cấp mỗi tháng 1 triệu đồng để nuôi con anh Thọ cho đến 18 tuổi.