Đâm chết chủ sân bóng đá vì cho rằng bị 'hớt phần'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cho rằng chủ sân bóng đá “hớt phần" của mình, Dũng xách dao đi tìm và đâm chết đối phương.

Ngày 6-11, TAND TP Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm và đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1973, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) mức án tử hình về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 - BLHS. Bị hại trong vụ án là ông Lê Thanh H. (SN 1969), trú ở quận Ba Đình, Hà Nội.

Hò sơ vụ án cùng diễn biến phiên tòa cho thấy, cuối năm 2011, Nguyễn Văn Dũng lấn chiếm 1 mảnh đất khoảng 200m2, tại khu vực đường An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tiếp giáp với phần đất Dũng lấn chiếm là Sân bóng đá An Dương do Công ty CP Tecotec Group đầu tư, khai thác sử dụng.

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng bị đưa ra xét xử.

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng bị đưa ra xét xử.

Sau đó, từ ngày 3-2-2020, Công ty CP Tecotec Group bổ nhiệm ông Lê Thanh H. là người quản lý, điều hành hoạt động sân bóng đá này. Tháng 8-2020, ông H. mở một cánh cửa làm lối đi từ sân bóng ra bên ngoài, qua phần đất Dũng lấn chiếm.

Thấy vậy, Dũng tìm gặp chủ sân bóng nói chuyện và không cho ông H. sử dụng phần đất này. Ngược lại, ông H. bày tỏ mong muốn được Dũng cho xây công trình khoảng 50m2 trên phần đất bị cáo lấn chiếm nhưng không được đồng ý. Từ đây, hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Chiều 17-12-2022, sau khi đi uống rượu về, nghe tin ông H. làm lại hàng rào tôn, đổ móng, làm cột bê tông chờ, lấn sang phần đất mình lấn chiếm khoản 3m, Dũng rất bực tức nên chuẩn bị 2 con dao bầu cùng chiếc máy bắn vít nhét vào balo.

Tại phần đất “xí phần”, Dũng dùng máy bắn vít tháo hàng rào tôn của sân bóng đá. Cùng thời điểm, ông H. đi ra sân bóng, dẫn đến hai bên cự cãi nhau.

Đỉnh điểm, Dũng rút 2 con dao bầu đâm liên tiếp nhiều nhát vào đối phương. Ông H. bỏ chạy nhưng vẫn bị Dũng đuổi theo “bồi” thêm nhiều nhát dao. Chỉ đến khi những người xung quan phát hiện can ngăn, Dũng mới chịu dừng tay.

Ông H. sau đó được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong vào 22h cùng ngày. Biết tin, Dũng vứt hung khí và bỏ trốn. Tuy nhiên sau đúng 1 ngày, đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Quá trình xét xử cho thấy, trước vụ án này, năm 2008, Nguyễn Văn Dũng đã từng dính líu đến một vụ án mạng và bị Tóa Phúc thẩm TAND Tối cao tuyên phạt 10 năm tù về tội “Giết người”.

Áp dụng hình phạt loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Dũng là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, thể hiện rõ tính côn đồ, phạm tội đến cùng và coi thường pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo còn cho thấy, bị cáo không còn khả năng để giáo dụng, cải tạo nên cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.