TP.HCM:

Đâm chết bạn rượu vì liên tục chửi thề trên bàn nhậu

ANTĐ - Thấy bạn rượu liên tục chửi thề trên bàn nhậu, Lực nhiều lần nhắc nhở nhưng không được nên cả hai xảy ra mâu thuẫn và hậu quả dẫn đến 1 người bị đâm tử vong.

Theo cáo trạng truy tố, chiều 3/3/2013, Nguyễn Tiến Lực (SN 1980, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Phan Trọng Đoan cùng nhóm bạn tổ chức tiệc rượu tại nhà anh ruột của Lực, ở phường Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Bị cáo Nguyễn Tiến Lực tại tòa sơ thẩm

Do Đoan liên tục chửi tục trên bàn nhậu nên Lực và Đoan xảy ra mâu thuẫn. Sau đó cả hai hẹn nhau vào tối cùng ngày tại một quán cà phê ở ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Lực về nhà trọ lấy 1 con dao xếp bỏ vào túi quần rồi đến điểm hẹn trên.

Khoảng 19h cùng ngày thì Đoan đã có mặt tại quán và điện thoại cho đồng bọn là: Phạm Văn Thiện (SN 1992, ngụ huyện Bình Chánh) cùng 2 thanh niên khác đến giúp sức để chuẩn bị đánh nhau với nhóm của Lực.

Sau khi hai bên gặp nhau, nhóm của Lực và Đoan đã xông vào ẩu đả, Lực chạy ra phía sau quán lấy 1 cái xẻng xúc đất, đánh nhau với Đoan. Lúc này, Đoan dùng cây gỗ để chống trả lại Lực. Thấy vậy, Thiện liền nhặt khúc gỗ đánh vào tay của Lực làm rơi xẻng xuống đất.

Đoan tiếp tục cầm cây gỗ đuổi đánh Lực thì bị Lực rút dao đâm 4 nhát vào ngực. Đoan bỏ chạy ra ngoài được một đoạn thì ngã quỵ. Sau đó, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong liền sau đó. Riêng Lực sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, biết được nạn nhân đã tử vong nên Lực đã ra cơ quan công an xã Phạm Văn Hai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 28/7, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Tấn Lực và Phạm Văn Thiện. Do nhận thấy trong vụ án có 1 phần lỗi của bị hại nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Lực 8 năm tù về tội “giết người”, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thiện 6 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.