Đâm chết bạn nhậu vì từ chối "boa" tiền cho phục vụ quán

ANTĐ - Nhậu xong, Thanh góp ý với Hùng “boa” tiền phục vụ cho 2 nhân viên của quán nhưng Hùng không đồng ý dẫn đến cả hai mâu thuẫn, đánh nhau khiến 1 người mất mạng.

Ngày 18/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Văn Thanh (SN 1971, ngụ ấp 2, Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều tối ngày 17/11, Lương Văn Thanh, Dương Văn Hùng (SN 1976, cùng ngụ ấp 2, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) và 1 thanh niên khác rủ nhau đến quán nhậu thuộc ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, tỉnh Bến Tre uống rượu.

Đối tượng Lương Văn Thanh

Trước đó, cả 3 thống nhất góp mỗi người 200 ngàn đồng để tính tiền nhậu và giao cho Hùng giữ. Đến khoàng 21h cùng ngày, nhậu xong, tính tiền ra về Thanh kêu Hùng trả tiền bồi dưỡng cho 2 nhân viên phục vụ quán nhưng Hùng không đồng ý nên cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau tại quán. Sau đó được mọi người can ngăn, tất cả bỏ ra về.

Lúc về nhà, do còn ấm ức chuyện cự cãi ở quán nhậu, Thanh đi qua căn chòi lá sát vuông tôm tìm Hùng để hỏi rõ lý do tại sao đánh mình. Lúc này, Hùng đang ở trong chòi trên tay có cầm 1 con dao. Phát hiện Thanh vừa bước vào Hùng liền chém Thanh trúng vào tay trái.

Bị thương, Thanh bỏ chạy ra ngoài và nhìn thấy gần căn chòi có 1 con dao nhọn. Thanh nhặt lấy và quay trở vào căn chòi đâm Hùng nhiều nhát khiến Hùng bị té xuống vuông tôm, tử vong.

Ngay sau khi gây án, hung thủ Lương Văn Thanh đã bị Công an bắt giữ. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo luật định.