TP.HCM:

Đâm chết bạn nhậu vì "muốn mẹ được ngủ ngon"

ANTĐ - Mấy lần Hồ Minh Tuấn nhắc nhở người bạn mới nói nhỏ để mẹ mình ngủ; thế nhưng cậu bạn vẫn lớn tiếng cười đùa, bực tức, nam thanh niên cầm dao lao đến đâm hai nhát chí tử, tước đoạt mạng sống của bạn nhậu. 

Hồ Minh Tuấn cúi đầu chờ phán quyết

Theo cáo trạng, Hồ Minh Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) là con trai lớn trong gia đình có 2 anh em. Vì hoàn cảnh khó khăn, Tuấn sớm nghỉ học đi làm phụ hồ giúp đỡ cha mẹ. Ngày 3/8/2011, Tuấn cùng Phan Thanh Thảo và mấy người bạn tổ chức nhậu tại nhà mình. Khoảng 23h cùng ngày, Lê Hoàng Thái (bạn của Minh Tuấn) chở Huỳnh Thanh Tuấn đến nhà Minh Tuấn nhậu cùng.

Do vui vẻ, Thanh Tuấn vừa uống rượu vừa nói chuyện lớn tiếng. Đêm đã khuya, sợ mẹ mất giấc ngủ, Minh Tuấn cùng Thảo nhiều lần nhắc nhở thanh niên này nói nhỏ. Tuy nhiên do quá vui, Thanh Tuấn chỉ nhỏ tiếng được một lát rồi lại như cũ. Nghĩ người này coi thường lời nói của mình, Minh Tuấn nhắn tin rủ bạn đánh Thanh Tuấn và được Thảo đồng ý.

Khi Thanh Tuấn vừa cất tiếng nói thì Thảo đứng dậy đá vào mặt nam thanh niên này. Nạn nhân chưa kịp định thần thì Minh Tuấn chụp lấy con dao bên cạnh, nhảy đến đâm 2 nhát vào bạn nhậu. Trong lúc, Thảo cùng mẹ Minh Tuấn can ngăn, Thanh Tuấn vội bỏ chạy. Vừa chạy vừa kêu cứu nhưng Thanh Tuấn chỉ đi được 200m thì gục chết.

Chỉ vì muốn mẹ mình có giấc ngủ ngon mà thanh niên này đã gây ra tội "giết người"

Còn Minh Tuấn sau khi gây án thì cùng bạn bỏ ra nhà nghỉ thuê phòng ngủ qua đêm. Đến sáng nghe tin Thanh Tuấn đã chết, Minh Tuấn liền đến công an huyện Củ Chi đầu thú. 

Cuối tháng 6/2012, vụ án được đưa vụ án ra xét xử lưu động. Tuy nhiên do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên phiên toà được hoãn để điều tra làm rõ.

Mới đây, TAND TP.HCM đưa ra xét xử và nhận định hành vi của Hồ Minh Tuấn là côn đồ, xâm phạm tính mạng người khác… nên đã tuyên phạt án chung thân vì tội “giết người”. Ngoài ra HĐXX cũng lý giải Phan Thanh Thảo không phải là đồng phạm của Minh Tuấn; bởi anh này chỉ đồng ý đánh nạn nhân chứ không biết bạn mình sẽ dùng dao giết người. Do đó HĐXX sẽ kiến nghị cơ quan công an xử lý Thảo tội “gây rối trật tự công cộng”.