TP.HCM:

Đâm chém loạn xạ trước quán cà phê

ANTĐ - Công an quận 1, TP.HCM đang điều tra, truy xét hung thủ gây ra vụ đâm chém làm 2 người bị thương nặng xảy ra tại quán cà phê Anh Thy (số 57 đường Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) vào rạng sáng 1-3. Được biết quán cà phê Anh Thy thiết kế và hoạt động như một quán bar, mở cửa từ 16h đến 5h sáng hôm sau, vị trí ngay khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, thu hút đông khách là người nước ngoài.

Quán cà phê Anh Thy - nơi xảy ra vụ đâm chém 

Theo lời kể của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 2h30 rạng sáng 1-3 có 2 đối tượng đi trên 1 xe Nouvo màu xanh dừng trước quán. Hình ảnh camera của quán có ghi nhận rõ, lúc này ông Nguyễn Thanh Xuân (SN 1959, là quản lý của quán) đang ngồi ở ghế sát tường. 1 trong 2 thanh niên đi vào quán, trên tay cầm 1 cây mã tấu dài khoảng 50cm. Lúc ông Xuân không để ý, đối tượng này vung dao chém tới tấp và la hét, chửi bới ông. Ông Xuân đưa tay lên chống đỡ nhưng bị chém trọng thương, gục xuống. Ông Xuân cố bò lê lết, kêu cứu nhưng đối tượng không buông tha.

Anh Đặng Hải Triều (SN 1983, là nhân viên giữ xe quán cà phê Anh Thy) thấy vậy liền xông vào giải cứu cho ông Xuân. Anh Triều có đạp đối tượng nhưng bị tên này dùng mã tấu chém bị thương nhiều nhát ở cổ, đầu, vai… cũng gục tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng bỏ chạy ra ngoài lên xe gắn máy do đồng bọn chờ sẵn rồi tẩu thoát.

Sau đó ông Xuân và anh Triều được đưa vào bệnh viện 115 ở quận 10 để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo các y bác sĩ bệnh viện, cả 2 nạn nhân bị chém hàng chục nhát khắp cơ thể, bị đa chấn thương, tuy nhiên sau khi được phẫu thuật vào trưa 1-3 thì cả 2 nạn nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận 1 đã có mặt, tổ chức điều tra. Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, có thể đây là một vụ giải quyết mâu thuẫn cá nhân.