Đảm bảo tuyệt đối an toàn kỳ tuyển sinh Trung học phổ thông năm 2016

ANTĐ - Nhằm đánh giá công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2016, ngày 7-6, đoàn công tác liên ngành của CATP Hà Nội và Sở Giáo dục đào tạo thành phố đã đến kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh THPT tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm và trường THPT Quang Trung, quận Hà Đông.

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP và ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, Phó Trưởng ban chỉ đạo thi và tuyển sinh TP. Hà Nội năm 2016 và đại diện các phòng nghiệp vụ của CATP, chỉ huy Công an các quận Bắc Từ Liêm, Hà Đông và các phòng nghiệp vụ của Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP và ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo kiểm tra các phương án bảo vệ vòng ngoài

Đánh giá chung công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh THPT tại 2 Hội đồng thi của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm và trường THPT Quang Trung, quận Hà Đông cơ bản hoàn tất theo đúng quy chế mà Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành, điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo, lực lượng công an đã được tăng cường nhằm đảm bảo TTATGT, an toàn kỳ thi.

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình nhắc nhở các Hội đồng thi ngoài chăm lo về cơ sở vật chất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thí sinh, giám thị, trang bị phương tiện chống nóng như quạt, nước cho các thí sinh, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, trực cấp cứu y tế. Các trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác bảo mật đề thi, phòng ngừa thí sinh mang điện thoại, các thiết bị viễn thông vào phòng thi, chú ý các phòng thi giáp ranh với nhà dân.

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra cơ sở vật chất địa điểm thi

Nếu phát sinh bất cứ tình huống nào liên quan đến tình hình ANTT, đề nghị lực lượng công an cùng phối hợp giải quyết. Lực lượng công an phải phối hợp chặt chẽ với nhà trường nếu phát hiện trường hợp khả nghi mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi phải khéo léo đề nghị thí sinh tự bỏ ra để kiểm tra, tránh ảnh hưởng tâm lý thí sinh trước kỳ thi quan trọng. “Phải coi thí sinh như chính con em của mình, vận dụng đúng quy chế tạo thuận lợi cho thí sinh. Rà soát đội ngũ giám thị tránh không để giám thị là người nhà của thí sinh dự thi” - Thiếu tướng Phạm Xuân Bình nhấn mạnh.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình đề nghị nâng cao công tác bảo mật phòng thi

Ngoài công tác bảo mật kỳ thi, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình cũng lưu ý đối với lực lượng công an quận, phường nơi có địa điểm thi phải chú ý phân luồng giao thông nhất là vào giờ đến và về của thí sinh, phối hợp với lực lượng CSCĐ đảm bảo tuyệt đối an toàn khâu vận chuyển đề.