Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân Thủ đô vui xuân đón Tết

ANTĐ - Đêm 18-2 (tức 30 tháng Chạp năm Giáp Ngọ), Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã kiểm tra một số chốt ứng trực bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phòng; thăm và chúc tết các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố và kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại trận địa bắn pháo hoa phục vụ đêm giao thừa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Cùng đi với Đại tướng Trần Đại Quang có các tướng lĩnh cao cấp của Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và chỉ huy các phòng nghiệp vụ của CATP.

 

Đại tướng Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với các đội viên bảo vệ dân phòng phường Cửa Nam

Đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc Tết lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT - TTATGT đêm giao thừa

Chốt tuần tra đảm bảo ANTT ở khu vực ngã năm Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, là điểm đầu tiên Đại tướng Trần Đại Quang thăm và kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi của CATP Hà Nội. Tại đây, Đại tướng Trần Đại Quang thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, chúc tết tổ công tác 141 CATP, chúc toàn thể CBCS và gia đình năm mới sức khỏe dồi dào, vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và lập nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất và chiến đấu.

 

Đồng chí Bộ trưởng tặng quà cho lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội

Đại tướng Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội

Gặp tổ dân phòng phường Cửa Nam, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an chúc các đội viên bảo vệ dân phòng cùng gia đình bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành đạt. Tiếp xúc với ông Nguyễn Đôn, một đội viên dân phòng đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT ở địa phương, Đại tướng Trần Đại Quang bày tỏ xúc động khi thấy ông Đôn tuổi đã cao, nhưng vẫn rất hăng hái thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phối hợp với lực lượng công an cơ sở đảm bảo ANTT trên đường phố và tại cụm dân cư.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Những người như bác Đôn chính là sức mạnh của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giúp lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô”. Tặng quà, lì xì năm mới cho các thành viên ứng trực tại chốt đảm bảo ANTT ở ngã năm Cửa Nam, Đại tướng Trần Đại Quang nhắc nhở các lực lượng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phát hiện và xử lý nghiêm các hiện tượng tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng và đốt pháo nổ, cùng với những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thăm, chúc tết lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ vui mừng nhận thấy tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống nhân dân Thủ đô ngày càng phát triển mạnh mẽ. Điều này chứng tỏ các cấp chính quyền thành phố luôn cố gắng vượt mọi khó khăn, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô giao phó. Đánh giá cao công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô của lực lượng CATP Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương lực lượng CATP đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố về các mặt công tác đảm bảo ANCT - TTATXH, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển toàn diện về mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô Anh hùng, thành phố Vì hòa bình, điểm đến an toàn và thân thiện của du khách trong và ngoài nước.

Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Công an và cũng là một công dân Thủ đô, Đại tướng Trần Đại Quang chia sẻ những khó khăn, thách thức còn đang ở phía trước với lãnh đạo UBND thành phố và thay mặt lãnh đạo Bộ Công an chúc các cấp lãnh đạo thành phố và nhân dân Thủ đô bước sang năm mới gặp nhiều thắng lợi mới toàn diện về mọi mặt; chúc Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo và các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng toàn thể gia đình đón năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đồng chí Bộ trưởng thăm, chúc tết và kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại trận địa bắn pháo hoa bên hồ Hoàn Kiếm 

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao với tình thần trách nhiệm cao của cá nhân đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an về công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố chúc Đại tướng Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

Đồng tình với đánh giá, nhận xét của Bộ trưởng Bộ Công an về những nỗ lực, cố gắng của lực lượng CATP Hà Nội với nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo bày tỏ mong muốn ngày càng nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang và lãnh đạo Bộ Công an, để các cấp chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng thành phố ngày càng phát triển, vững mạnh về mọi mặt.

 

Đại tướng Trần Đại Quang tặng quà cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm tại trận địa bắn pháo hoa bên hồ Hoàn Kiếm
Trận địa bắn pháo hoa đêm giao thừa bên hồ Hoàn Kiếm là địa điểm tiếp theo được Đại tướng Trần Đại Quang và lãnh đạo Bộ Công an, UBND và CATP đến thăm, chúc tết và kiểm tra công tác đảm bảo ANTT. Tại đây, Đại tướng Trần Đại Quang đã nghe Thượng tá Bùi Tuấn Anh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm, báo cáo các phương án, kế hoạch bảo vệ trận địa và quy trình, thao tác bắn pháo hoa. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương tinh thần tập trung thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm và gửi tới đơn vị cùng toàn thể gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất, đón chào xuân mới Ất Mùi 2015. Đại tướng Trần Đại Quang căn dặn cán bộ chiến sỹ tại trận địa bắn pháo hoa tập trung cao độ thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân Thủ đô và các du khách trong nước, quốc tế du xuân đón tết.