Đảm bảo tuyệt đối an toàn các cơ sở giam giữ

ANTD.VN - Sáng 7-2, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp năm 2017, triển khai chương trình công tác năm năm 2018 của lực lượng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Năm 2017, CATP đã bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo kịp thời, sát với thực tế trong công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an về công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn các cơ sở giam giữ, CBCS tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn TP.

Luôn chủ động trong công tác nắm tình hình, làm tốt công tác quản lý giam giữ. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra, đảm bảo 24/24h. Công tác trích xuất, dẫn giải can phạm, phạm nhân đảm bảo tuyệt đối an toàn theo quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Các trại tạm giam, công an các quận, huyện, thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống, xử lý các tình huống đột xuất xảy ra. Cùng với đó, việc quản lý người được tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn ở các địa phương bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định.

Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Luật thi hành án hình sự, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành án hình sự, đáp ứng yêu cải cách tư pháp, cải cách hành chính cũng như đảm bảo đảm tốt quyền lợi, trách nhiệm của các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật.

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế cũng như thống nhất và đồng tình với các chương trình công tác của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã lưu ý thêm một số nội dung mà lực lượng này cần thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, cần khẩn trương triển khai chương trình công tác cụ thể tại các đơn vị, nắm vững đầy đủ chương trình công tác liên quan. Nhấn mạnh nội dung liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu các đơn vị đặc biệt chú ý, không được chủ quan trong quá trình tiếp nhận phân loại đối tượng, kiểm tra hồ sơ, sức khỏe, thậm chí cả khi trích xuất ra ngoài trở về cũng phải kiểm tra sức khỏe.

Thực hiện tốt quản lý giáo dục phạm nhân trong các phân trại; đúng chính sách mà các can phạm, phạm nhân được hưởng; nâng cao biện pháp quản lý Nhà nước về thi hành án hình sự...