Đảm bảo TTGT-ĐT tại quận Cầu Giấy, Hà Nội: Giải pháp "sâu", hiệu quả bền vững

ANTĐ - Xác định tính chất của địa bàn trọng điểm về TTGT-ĐT, CAQ Cầu Giấy đã tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cơ sở, đồng thời chủ động triển khai những biện pháp có chiều sâu, đạt hiệu quả bền vững, lâu dài.
Đảm bảo TTGT-ĐT tại quận Cầu Giấy, Hà Nội: Giải pháp "sâu", hiệu quả bền vững ảnh 1

Qua công việc, CAQ Cầu Giấy đã chú trọng nâng cao hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ, vì bình yên địa bàn

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Chỉ có 8 phường, nhưng địa bàn quận Cầu Giấy gồm những trục huyết mạch từ sân bay quốc tế Nội Bài vào nội thành, những tuyến đường văn minh - thương mại, xuyên tâm lớn của thành phố. Nơi đây cũng tập trung đông các trường đại học, cao đẳng, với số lượng người ngoại tỉnh, sinh viên thuê trọ nhiều. Đặc biệt từ hơn 1 năm nay, trục đường Cầu Giấy với công trình đường sắt trên cao được quây tôn bao dọc dự án, đã và đang tạo ra những áp lực giao thông đô thị cực lớn với lực lượng làm nhiệm vụ.

“Năm 2014, quận được thành phố đánh giá có những chuyển biến tích cực về TTGT-ĐT. Năm 2015, tiếp nối chủ trương Năm trật tự - văn minh đô thị, chúng tôi đã tham mưu với quận và xây dựng những giải pháp kiên quyết hơn, tạo chuyển biến cụ thể, rõ nét hơn và chú trọng duy trì kết quả đạt được”, Thượng tá Nguyễn Văn Thủy - Phó Trưởng CAQ Cầu Giấy cho biết.

Nhận thức tính chất quan trọng của công tác tham mưu, CAQ Cầu Giấy đã đề xuất với Quận ủy chỉ đạo thành lập Tổ công tác chuyên đề giải quyết TTĐT, do 1 đồng chí trong Ban Thường vụ làm Tổ trưởng; 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận làm Tổ phó. Tổ công tác này có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn trong chỉ đạo, triển khai đảm bảo TTĐT.

“Công tác kiểm tra sẽ không tiến hành theo lịch, thông báo trước, mà chủ yếu là đột xuất vào những ngày cuối tuần, sau giờ hành chính, buổi trưa. Các thành viên trong tổ sử dụng thiết bị camera để quay thực trạng ở mỗi địa bàn. Khi phát hiện vi phạm, bất kể thời điểm, chủ tịch hoặc phó chủ tịch phường sẽ được mời đến, chứng kiến việc lập biên bản”, Thượng tá Nguyễn Văn Thủy thông tin.

Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo TTGT-ĐT ở quận Cầu Giấy còn được thể hiện rõ nét, là UBND quận xây dựng kế hoạch do Chủ tịch UBND ban hành; theo đó trực tiếp các chủ tịch phường phải chịu trách nhiệm nếu địa bàn để xảy ra vi phạm. Về phía mình, cùng với việc xác định trách nhiệm của trưởng Công an các phường và đội nghiệp vụ, BCH CAQ đã chỉ đạo rà soát, thay thế, điều chuyển CBCS thiếu tâm huyết, thiếu trách nhiệm; với tinh thần “đã vào cuộc, phải làm hết mình”.

Hiệu ứng đồng bộ

Từ đầu năm 2015 đến nay, các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã kiểm tra, xử lý gần 3.200 trường hợp vi phạm TTĐT, thu nộp ngân sách hơn 3,2 tỷ đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu bị xử lý là kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và dừng đỗ phương tiện sai quy định. Hàng nghìn mái che, biển quảng cáo sai quy định, bục bệ cản trở giao thông, gây mất mỹ quan đã bị tháo dỡ.

Gần 20 chợ tạm, chợ cóc đã được giải tỏa, sắp xếp, và như Trung tá Phùng Trung Sơn - Đội trưởng Đội CSGT-TT-PƯN nhìn nhận: “Sự đồng bộ các phương án, kế hoạch triển khai đã tạo hiệu ứng tích cực toàn địa bàn, đặc biệt góp phần chuyển biến, nâng cao nhận thức, ý thức và sự ủng hộ của người dân”.

Chiều sâu của những giải pháp mà quận Cầu Giấy, với chủ công là CAQ đang triển khai; còn là sự bám sát quyết liệt các chủ trương, kế hoạch của CATP về đảm bảo TTGT-ĐT. Trong 2 tháng gần đây, với việc triển khai hiệu quả các Kế hoạch 115 và Kế hoạch 81 của CATP, bằng việc thực hiện tốt 4 tiêu chí đề ra đối với trật tự vỉa hè, lòng đường, quận Cầu Giấy đã có sự chuyển biến tích cực về TTGT-ĐT ở gần 20 trục đường, phố chính. 

Cách làm của Cầu Giấy, như Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng CAQ chia sẻ, bắt đầu từ việc chọn những tuyến nhiều tồn tại nhất để làm. CAQ thành lập tổ chuyên trách xử lý những vi phạm nhức nhối; tiến hành điều tra cơ bản, xác định từng loại vi phạm, rồi xây dựng kế hoạch giải quyết. Xuyên suốt quá trình kiểm tra, nhắc nhở, xử lý là công tác tuyên truyền để người dân hiểu, nắm bắt chủ trương và ủng hộ lực lượng chức năng.

Mỗi tuyến phố nhiều tồn tại sau khi được giải quyết có chuyển biến, sẽ nhanh chóng lan tỏa kết quả sang những trục đường, phố khác. Được biết địa bàn vừa chủ động phối hợp với Phòng CSGT tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn, nhắc nhở sinh viên, học sinh chấp hành nghiêm pháp luật giao thông. Đây cũng là một trong những địa bàn đầu tiên ở Hà Nội thực hiện điều này.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Trưởng CAQ Cầu Giấy, 6 tháng đầu năm 2015, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn tiếp tục ổn định. Số vụ phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ 2014; tỷ lệ điều tra phạm pháp hình sự đạt trên 75%; các loại tội phạm, vi phạm kinh tế, ma túy, môi trường… đều giảm dần tính chất phức tạp.

Chú trọng công tác tuần tra kiểm soát, phát động nhân dân tham giữ gìn ANTT, riêng lực lượng CSTT từ đầu năm 2015 đến nay qua tuần tra đã bắt giữ 54 vụ - 71 đối tượng phạm pháp hình sự. Những kết quả đồng bộ này đã góp phần xây dựng địa bàn quận bình yên, được nhân dân ghi nhận, ngợi khen.