Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị:

Đảm bảo quyền lợi người dân trên cơ sở bình đẳng, công bằng

ANTĐ -Chiều 12-10, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 2, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Đống Đa và báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng cùng tham dự.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Đống Đa

Các cử tri đánh giá kỳ họp thứ tám vừa qua, Quốc hội đã bàn luận và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao và bày tỏ tin tưởng các nghị quyết sẽ được thực hiện thắng lợi.

Riêng với đoàn ĐBQH Hà Nội, cử tri quận Đống Đa đánh giá cao kết quả làm việc của các ĐB trong đoàn nói chung, đơn vị bầu cử số 2 nói riêng khi đã theo sát các vấn đề dân sinh, nói lên tiếng nói người dân Thủ đô, cũng như  kịp thời lắng nghe và giải quyết những bức xúc của cử tri. Cử tri cũng đồng tình với đối sách kiên quyết, mềm dẻo, khôn ngoan của Đảng, Nhà nước với những hành vi của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Cử tri Vũ Hoan (phường Quang Trung) cho rằng vừa qua, tại diễn đàn Quốc hội nhiều ý kiên chất vấn về lợi ích nhóm, tham nhũng chưa được trả lời thỏa đáng. Thực tế các nhóm lợi ích vẫn tồn tại,  là một trong những nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, ảnh hưởng đến nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri Đào Văn Thu (phường Khâm Thiên) đánh giá công tác phòng chống tham nhũng và lãng phí đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn có nhiều sai phạm nghiêm trọng, đặc biệt khi người sai phạm lại là cán bộ cao cấp như trường hợp nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Các cơ quan kiểm tra thanh tra chưa làm tròn chức trách khi để sai phạm kéo dài. Bên cạnh đó, nhiều người dân còn lo ngại khi tố cáo tham nhũng. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng cần lắng nghe người dân hơn nữa để nâng cao hiệu quả công tác này.

Tại buổi làm việc, các ý kiến cử tri đã đề cập đến những vấn đề người dân quan tâm như nạn hàng giả, hàng lậu vẫn còn nhức nhối; các luật phải chờ nghị định hướng dẫn nên chậm đi vào cuộc sống; và các vấn đề dân sinh bức xúc như: quyền lợi của các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng đường vành đai 2, nhà tạm cư B4 Kim Liên…

Cử tri đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Quốc Hùng đã tiếp nhận các kiến nghị cử tri và cho biết, về dự án đường vành đai 2, TP đã có đoàn khảo sát xuống tận nơi lắng nghe ý kiến người dân và sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất. UBND TP sẽ chỉ đạo Sở xây dựng làm việc cùng công ty Sông Hồng và người dân nhà tạm cư B4 Kim Liên để tập trung giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền lợi của người dân

Ghi nhận những ý kiến xác đáng của cử tri, thay mặt đoàn ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 2, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri phản ánh lên cơ quan có chức năng, đồng thời chỉ đạo các cấp, ngành liên quan triển khai thực hiện đúng thẩm quyền. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá cao sự quan tâm của đông đảo cử tri quận Đống Đa đối với những hoạt động của đoàn ĐBQH TP Hà Nội và bày tỏ: “Tôi rất xúc động trước lời khen của các cử tri, đây là nguồn động viên lớn để chúng tôi nỗ lực làm tốt công việc hơn nữa”.

Về nhóm ý kiến của cử tri xung quanh các vấn đề quyền lợi của người dân quanh việc triển khai làm đường vành đai 2, Bí thư Thành ủy cho biết lãnh đạo TP luôn chỉ đạo phải xử lý nhanh chóng,  đảm bảo quyền lợi người dân 2 bên đường trên tinh thần hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nhất, hài hòa giữa lợi ích của người dân và nhà nước. “ Nếu không có sự đồng thuận của người dân, rất khó để triển khai các dự án phát triển Thành phố”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. Liên quan đến kiến nghị của các hộ dân tại nhà tạm cư B4 Kim Liên, Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành liên quan chỉ đạo giải quyết dứt điểm đảm bảo quyền lợi người dân thỏa đáng, trên cở sở bình đẳng, công bằng.