Đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ hiệu quả các sự kiện lớn

ANTĐ - Phòng CSGT – CATP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các CBCS làm tốt công tác hướng dẫn phân luồng, tuần tra kiểm soát, đảm bảo giao thông thông suốt trong những ngày nghỉ lễ và những nơi diễn ra các sự kiện lớn...

Thông qua công tác TTKS xử lý vi phạm, lực lượng CSGT phát hiện 33 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bắt giữ 50 đối tượng bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết. Đó là số liệu thống kê trong tháng 3 của Phòng CSGT CATP Hà Nội về công tác thực hiện các chuyên đề nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Cụ thể, trong tháng 3-2016, lực lượng CSGT đã kiểm tra xử lý 39.346 trường hợp vi phạm, tạm giữ: 1.449 phương tiện và 13.898 bộ giấy tờ. Tước GPLX của hơn 2.000 trường hợp. Thông qua hệ thống xử phạt camera giám sát, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 2 xe ô tô sử dụng BKS không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Sự việc đã được báo cáo Giám đốc CATP, bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục điều tra.

CSGT Thủ đô tiếp tục làm tốt công tác phân luồng giao thông, đảm bảo cho người tham gia giao thông lưu thông an toàn, thuận tiện

Đặc biệt, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT phát hiện 33 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bắt giữ 50 đối tượng bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết.

Tiêu biểu là vào khoảng 15h30’ ngày 31/3/2016, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội CSGT số 7 thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tuyến đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội. Khi đến trước cửa số nhà 609 - Nguyễn Trãi bất ngờ tổ công tác nghe thấy tiếng người dân hô ‘"cướp".

Tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 29F1 - 818.41 đi với tốc độ cao có nhiều biểu hiện nghi vấn và có 1 phụ nữ đuổi chạy theo sau hô ‘‘cướp’’. Xác định đây là đối tượng tình nghi tổ công tác đã lập tức truy đuổi, khống chế bắt giữ được đối tượng và đưa những người có liên quan cùng phương tiện về trụ sở Công an phường Thanh Xuân Nam để đấu tranh làm rõ.

Trật tự ATGT trên địa bàn Thủ đô được đảm bảo

Tại đây đã làm rõ đối tượng tên là Bùi Đức Tài, SN 1985, HKTT tại Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. Đối tượng Tài đã có hành vi trộm cắp 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam Sung của chị Lê Thị Bình, SN 1994, quê Thọ Vực - Triệu Sơn - Thanh Hóa. Hiện vụ việc đã được tổ công tác lập biên bản bàn giao cho Công an phường Thanh Xuân Nam để điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, 15 tổ công tác 141 - CATP HN đã kiểm tra, xử lý 3.947 trường hợp, tạm giữ 861 phương tiện và 1.534 bộ giấy tờ. Phát hiện vụ 108 vụ việc và 132 đối tượng có dấu hiệu tội phạm bàn giao các đơn vị điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Thu giữ nhiều vũ khí và 50 xe ô tô, môtô nghi xe tang vật và hàng trăm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ… góp phần giữ bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Lãnh đạo Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết, trong tháng 4-2016, lực lượng sẽ chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất triển khai các biện pháp, kế hoạch giải quyết kịp thời mọi vấn đề phức tạp liên quan đến công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn Thành phố. Đảm bảo TTATGT phục vụ hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam, các sự kiện chính trị, xã hội, thể thao, văn hóa diễn ra trên địa bàn thành phố, đặc biệt là Kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIII; Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và tiến tới Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021…