Đảm bảo công tác hậu cần

ANTD.VN - Chiều nay 13-1, Phòng Hậu cần CATP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác đảm bảo hậu cần năm 2016, triển khai công tác hậu cần năm 2017. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Trong năm qua, Phòng Hậu cần CATP đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị, truyền thống, qua đó nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cũng như trách nhiệm cộng đồng đối với CBCS. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua năm 2016, Phòng Hậu cần đã phát động phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu hành động “ Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” nhằm xây dựng lực lượng hậu cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hậu cần để phục vụ các đơn vị giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo TTATXH.

Năm 2016, công tác hậu cần CATP luôn được đảm bảo, các công trình trụ sở cơ quan công an tiếp tục mọc lên và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công an

Nhìn lại công tác đảm bảo hậu cần trong năm qua, Phòng Hậu cần đã tích cực đảm bảo các trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ tốt các lực lượng CATP bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Thường xuyên kiểm tra hướng dẫn việc quản lý sử dụng trang thiết bị, xăng dầu, vũ khí, công cụ hỗ trợ ở các đơn vị.

Năm 2016, Phòng Hậu cần đã đảm bảo quân trang cho các lực lượng trong CATP, luôn bám sát chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác, cấp phát kịp thời theo đề xuất của các đơn vị.

 Với những nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Phòng Hậu cần đã vinh dự được Tổng cục Chính trị CAND tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua vì ANTQ; tập thể Phòng Hậu cần được Giám đốc CATP công nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; nhiều cá nhân, tập thể được công nhận các danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua”…

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích Phòng Hậu cần đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh: “Năm 2017, Phòng Hậu cần cần tiếp tục chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chương trình, kế hoạch cụ thể về công tác hậu cần; kịp thời nắm bắt những yêu cầu mới để đáp ứng kịp thời nhu cầu cung ứng cho các đơn vị về phương tiện kỹ thuật, xăng dầu, vũ khí và công cụ hỗ trợ”.

Đề nghị Phòng Hậu cần đẩy mạnh công tác kiểm tra hàng năm về quản lý phương tiện kỹ thuật, quản lý vật tư, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu đơn vị bám sát và xây dựng các phương án đổi mới kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác hậu cần trong năm 2017.

“Dịp Tết Nguyên đán tới đây, Phòng Hậu cần phải tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo vật tư kỹ thuật và phương tiện cho các đơn vị phục vụ người dân vui tết an toàn và quan tâm chăm lo đời sống CBCS, gia đình chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn” - Đại tá Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh.