Đảm bảo ANTT cho người dân vui chơi đón lễ, Tết

ANTD.VN - Những ngày qua, người dân Hà Nội đã đón lễ Noel trong không khí an toàn vui vẻ và ấm áp. Đằng sau sự bình yên ấy là những nỗi vất vả, và sự tận tâm tận lực hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng CATP Hà Nội. Những đêm làm nhiệm vụ không ngủ để đảm bảo ANTT, không để tội phạm lợi dụng đông người trộm cắp tài sản, trông giữ xe miễn phí giúp người dân tránh khỏi nạn “chặt chém”… là những việc làm thầm lặng của những người “canh cho dân ngủ, gác cho dân chơi” và ở góc độ bài viết này, chúng tôi muốn phản ánh đến sự chuyên tâm nhiệm vụ của CBCS - CAP Quang Trung, quận Đống Đa.

Một ngày tại CAP Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội chúng tôi mới thấy hết những áp lực và sự vất vả của CBCS ở đơn vị này. Ngoài những công việc thường ngày, CBCS - CAP Quang Trung ai nấy đều căng mình làm việc gấp đôi, gấp ba để đảm bảo phục vụ nhân dân vui chơi an toàn trong các dịp Lễ, Tết.

Để người dân đón Noel an lành

Trước đó, ngay từ 16h chiều ngày 24-12, tại Công viên 1-6, Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đã phối hợp với CAQ Đống Đa và CAP Quang Trung tổ chức trông giữ xe máy miễn phí phục vụ bà con giáo dân đón Giáng sinh 2017 tại Nhà thờ Thái Hà.

CAP Quang Trung phối hợp với các đơn vị tổ chức trông giữ xe miễn phí cho nhân dân vui chơi đón lễ

Ngay tại đầu đường rẽ vào khu vực Nhà thờ Thái Hà đều có lực lượng công an phân luồng đảm bảo giao thông và tránh ùn tắc. Bên cạnh đó, mặc dù người dân đổ về Nhà thờ Thái Hà tham gia mừng lễ Giáng sinh rất đông, nhưng đều nghiêm túc xếp hàng chờ đến lượt để vào gửi xe tại đây.

Ghi nhận của PV tại thời điểm 22h đêm Noel 2107, đã có khoảng 7.000 lượt xe máy gửi tại đây. Trong khu vực trông xe đều có lực lượng công an ứng trực để hướng dẫn người dân để xe đúng quy định và đảm bảo gọn gàng.

Đại úy Vũ Minh - Trưởng CAP Quang Trung, quận Đống Đa, cho biết, vào đêm Noel 24-12 hàng năm việc trông xe máy miễn phí là sự quan tâm đặc biệt của Thành uỷ, UBND- TP Hà Nội, CATP, quận Đống Đa và phường Quang Trung nhằm đảm bảo ANTT cho giáo dân đến Nhà thờ Thái Hà vui chơi và tham dự Lễ Noel an toàn.

Để phục vụ việc trông xe miễn phí năm nay, các đơn vị đã huy động nhiều CBCS và gần bảo vệ dân phố, tự quản. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và CAP Quang Trung tăng cường đảm bảo ANTT, chống ùn tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát hình sự mặc thường phục thâm nhập vào đám đông kịp thời phát hiện ngăn chặn không để xảy ra trộm cắp, móc túi, đảm bảo an toàn cho bà con giáo dân tham gia lễ mừng Giáng sinh tại Nhà thờ Thái Hà.

Chị Nguyễn Thúy Hồng - một giáo dân của giáo xứ Thái Hà cho biết: "Đây là hoạt động có ý nghĩa và tôi mong muốn hoạt động này sẽ được duy trì hàng năm, vào mỗi dịp Giáng sinh để đem lại bình an và niềm vui cho các giáo dân cũng như người dân tham dự lễ Noel".

Sau khi tổ chức Lễ Noel thành công, linh mục Trịnh Ngọc Hiên - Cha bề trên, Chính xứ Thái Hà đã cảm ơn CBCS - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trông xe miễn phí và linh mục Hiên cũng gửi lời cảm ơn tới CATP Hà Nội đã tạo mọi điều kiện đảm bảo ANTT và trông xe miễn phí giúp Nhà thờ Thái Hà cũng như toàn thể bà con giáo dân đón Noel an lành.

Tạo không khí an toàn, ngăn chặn tội phạm

Theo chỉ huy CAP Quang Trung, trong những ngày tới, đơn vị sẽ huy động lực lượng bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, phục vụ nhân dân đón tết Dương lịch. Đồng thời, triển khai các chương trình phục vụ người dân thuận lợi trong việc đi lại, gửi xe... Tổ chức phân luồng giao thông tại các ngã 3, ngã tư thường xảy ra xung đột giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc đường.

Linh mục Trịnh Ngọc Hiên gửi lời cảm ơn lực lượng CATP Hà Nội đã làm nhiệm vụ trông xe miễn phí cho bà con đến Nhà thờ

Cùng với đó, CAP phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CAQ, lực lượng bảo vệ dân phố tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát an ninh trật tự. Kịp thời ngăn chặn các tình huống phức tạp. Kiên quyết không để xảy ra tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động gây án phức tạp; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh phức tạp, đảm bảo tuyệt đối an toàn địa bàn.

Đồng thời, lực lượng CSKV thường xuyên xuống địa bàn nhắc nhở người dân bảo vệ tài sản, cảnh giác với cháy nổ và trộm cắp dịp cuối năm.

Theo Đại úy Vũ Minh: “Vào những ngày này, CBCS trong đơn vị luôn làm việc không kể ngày đêm, để phục vụ người dân có dịp nghỉ lễ an toàn và vui vẻ. Ngay từ khi xây dựng các kế hoạch hoạt động, CAP đã nhận định trong các dịp Lễ, Tết lưu lượng người đến vui chơi tại các nhà thờ, khu vui chơi là rất lớn. Các đối tượng thường lợi dụng cơ hội này để gây án. Vì vậy, việc có bóng dáng của lực lượng công an ở các điểm, khu tập trung đông người sẽ khiến tội phạm dè chừng, chùn bước".