- Đảm bảo an toàn giao thông cho du khách đi Lễ hội chùa Hương
- Chùa Hương ngày khai hội đón hơn 2 vạn lượt du khách
- Người dân có thể đi chùa Hương từ trung tâm Hà Nội bằng xe buýt
Vé QR cho đi đò, thắng cảnh
Ngay từ sáng sớm, tại khu vực bến Yến, các xuồng, đò đã xếp ngay ngắn theo thứ tự đón, trả khách…Với gần 4.000 thuyền đò và hơn 100 xe điện trên bộ, từ ngày 29 Tết đến nay, gần 6 vạn lượt du khách đã được vận chuyển, trẩy hội chùa Hương an toàn. Năm nay, Ban Tổ chức lễ hội và các đơn vị bán vé tích hợp vé thắng cảnh và vé thuyền đò. Các vé này được kiểm soát thông qua mã QR, giúp đảm bảo tính minh bạch và tiện lợi.
Các thuyền đò được chia làm 3 ca, phân loại biển số theo màu khác nhau để luân chuyển, sắp xếp lượt đò, đảm bảo tính công bằng và trật tự an toàn giao thông, tránh tình trạng ùn tắc.
Nhiều năm gắn bó với dòng suối Yến, chị Trịnh Thị Tâm – lái đò của Hợp tác xã Dịch vụ du lịch chùa Hương chia sẻ, việc sắp xếp như năm nay đã giúp các lái đò dễ nhận biết hơn, tránh nhầm lẫn. “Chúng tôi rất hài lòng, đảm bảo tính công bằng, cứ đến lượt là chở, không có tình trạng ùn tắc”, chị Tâm hài lòng nói.
Lực lượng công an huyện Mỹ Đức phối hợp các lực lượng chức năng tuần lưu dọc suối Yến, tuyên truyền nhắc nhở lái đò thực hiện đúng quy định. |
Ngoài ra, theo ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương, năm nay các Hợp tác xã xuồng đò đã tập trung nâng cao chất lượng thuyền đò, trang bị đầy đủ từ áo phao, nước miễn phí cho người dân. Đặc biệt, có mã QR code để minh bạch thông tin, giá vé và người dân quét mã thể hiện văn minh của lễ hội.
Dự kiến, lễ hội chùa Hương năm nay sẽ đón hơn 1,2 triệu lượt hành khách, tăng hơn 4 vạn so với năm 2024. Do vậy, công tác đảm bảo ATGT trên tuyến đường thủy được lực lượng chức năng chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, thường xuyên kiểm tra, xử lý, yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển hành khách đường thủy nội địa phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật.
Xử lý nghiêm các vi phạm
Du khách đến với chùa Hương bằng ô tô cá nhân được phân luồng vào các bãi xe khu vực vòng ngoài. Từ đây, du khách có thể đi bộ hoặc sử dụng dịch vụ xe điện để đến khu vực trung tâm suối Yến, nhằm tránh ùn tắc giao thông cục bộ.
Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương đã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Sở GTVT và các cơ quan liên quan để tập trung chỉ đạo phân luồng cả trên đường bộ và đường thủy, riêng đường thủy có thanh tra giao thông. Đò, thuyền được đánh số để bảo đảm du khách du xuân an toàn, văn minh, lịch sự.
Thanh tra giao thông Đường thủy nội địa địa phối hợp với Công an xã Hương Sơn, các lực lượng chức năng tuần lưu dọc suối Yến tuyên truyền, nhắc nhở du khách cũng như lái đò chấp hành đúng quy định và xử lý nghiêm vi phạm để bảo đảm TTATGT đường thủy, đặc biệt nghiêm cấm thuyền, đò gắn động cơ cũng như chở quá số người quy định, thiếu áo phao, dụng cụ nổi.
Người dân, du khách rất hài lòng vì không có hiện tượng chèo kéo, đeo bán. |
Ông Bùi Ngọc Tân, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông đường thuỷ nội địa, Sở GTVT Hà Nội cho biết: “Hàng năm, cứ đến mùa lễ hội chùa Hương, lực lượng TTGT đường thủy nội địa huy động 100% quân số thực hiện công tác đảm bảo ATGT đường thuỷ nội địa. Đồng thời, làm việc trực tiếp với với HTX dịch vụ du lịch chấp hành đúng các quy định của pháp luật, nghiêm cấm đò thuyền gắn động cơ, chở quá số người quy định, không trang bị các thiết bị an toàn… Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm”.
Năm nay, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông do Công an huyện Mỹ Đức đảm nhiệm đã phát huy hiệu quả, bởi sự chủ động, linh hoạt trong việc bố trí chốt trực, điều tiết hướng dẫn giao thông, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm.
Dọc các tuyến đường từ trung tâm Hà Nội về chùa Hương, như quốc lộ 21B và Cienco 5, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố và các huyện Thanh Oai, Ứng Hoà đã tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ.
Chia sẻ với phóng viên, Thiếu tá Quách Anh Tuấn (Đội Cảnh sát giao thông số 10 - Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội) cho hay: "Chúng tôi tập trung xử lý vi phạm hành vi là nguyên nhân chính gây nên tai nạn giao thông, đặc biệt là lỗi vi phạm nồng độ cồn, thứ hai là lỗi tốc độ. Đến nay, chúng tôi đã xử lý 7 trường hợp vi phạm tốc độ. Ngoài ra chưa phát hiện trường hợp vi phạm nồng độ cồn".
Do chủ động trong phương án, kế hoạch nên từ mùng 1 Tết đến nay, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông và trong khu vực thắng cảnh Hương Sơn được duy trì đảm bảo. Du khách yên tâm, phấn khởi khi đến với Hương Sơn.