Đảm bảo an toàn các hoạt động tôn giáo

ANTĐ - Chiều 5-2, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cùng  chỉ huy một số phòng nghiệp vụ CATP đã tiếp các đoàn Tòa Tổng Giám mục (TGM) Hà Nội do Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, TGM Tổng giáo phận (TGP) Hà Nội làm trưởng đoàn và Ban quản trị thánh đường Hồi giáo Al - Noor Hà Nội do ông Miêu Abbas, Trưởng Ban quản trị thánh đường Hồi giáo Al - Noor làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết CATP Hà Nội. 

“Cảm ơn Công an Hà Nội”

Cùng đi với Hồng y Nguyễn Văn Nhơn có các linh mục Phạm Hùng, Chánh văn phòng Tòa TGM Hà Nội; linh mục Vũ Công Viện, Phó Chánh văn phòng Tòa TGM Hà Nội; linh mục Trần Duy Lương, chánh xứ Nhà thờ lớn Hà Nội và linh mục Nguyễn Ngọc Châu, chánh xứ Hàm Long. Thay mặt đoàn Tòa TGM Hà Nội, Hồng y Nguyễn Văn Nhơn chúc Giám đốc CATP và toàn thể CBCS Công an Thủ đô năm mới Ất Mùi mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Đánh giá CATP luôn quan tâm tới công tác đảm bảo ANTT cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và các ngày lễ trọng, nhân đến chúc tết CATP, Hồng y Nguyễn Văn Nhơn cho biết: “Trong chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 1 vừa qua, Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc - Tòa thánh Vatican đánh giá cao sự thân thiện, mến khách của người dân Thủ đô và cảm thấy rất an toàn trong thời gian ở Hà Nội”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đón Hồng y Nguyễn Văn Nhơn thăm chúc tết
Công an Hà Nội

Tặng CATP lẵng hoa tươi thắm, Hồng y Nguyễn Văn Nhơn xúc động bày tỏ: “ Lẵng hoa này thể hiện tình cảm của đoàn Tòa TGM và đồng bào công giáo TGP Hà Nội dành cho CATP. Chúng tôi biết ơn và chân thành cảm ơn lực lượng CATP đã vất vả ngày đêm, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho mọi người dân Thủ đô nói chung, trong đó có đồng bào công giáo. Dịp lễ Noel 2014, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Hà Nội đã được đảm bảo tuyệt đối an toàn và lực lượng công an cùng với bảo vệ dân phòng đã tổ chức trông xe miễn phí cho mọi người dân và bà con giáo dân đi lễ nhà thờ. Việc làm này của CATP rất đáng trân trọng, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của lực lượng công an vì nhân dân phục vụ”.

Đoàn Tòa Tổng Giám mục Hà Nội chụp ánh lưu niệm với đoàn CATP Hà Nội

 Thay mặt Ban Giám đốc và CBCS Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ vui mừng, xúc động được Tòa TGM Hà Nội do Hồng y Nguyễn Văn Nhơn dẫn đầu đến thăm, chúc tết, động viên và chia sẻ những khó khăn, vất vả với lực lượng Công an Hà Nội. Giám đốc CATP tóm tắt một số công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, phòng ngừa các loại tội phạm ở địa bàn công cộng, nơi tổ chức lễ hội, bảo vệ các hoạt động quan trọng của Trung ương và thành phố của Công an Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và nhấn mạnh những việc làm đó nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mọi tầng lớp nhân dân và đồng bào công giáo ở thủ đô vui xuân đón tết. Thay mặt Ban Giám đốc và CBCS Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tặng quà lưu niệm và chúc mừng Hồng y Nguyễn Văn Nhơn được Tòa thánh Vatican bổ nhiệm tước vị Hồng y. Nhân dịp xuân mới Ất Mùi, Giám đốc CATP chúc Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, các thành viên đoàn Tòa TGM Hà Nội và bà con công giáo TGP Hà Nội luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Trong không khí chân tình, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và Hồng y Nguyễn Văn Nhơn đã trao đổi những thông tin về các hoạt động tôn giáo và công tác đảm bảo ANTT cho các hoạt động kỉ niệm quan trọng của đất nước và Thủ đô, cũng như các hoạt động tín ngưỡng, các ngày lễ trọng… diễn ra trong thời gian tới để cùng phối hợp thực hiện công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn.


Thường xuyên trao đổi thông tin các hoạt động tôn giáo

Ngoài ông Miêu Abbas, đoàn Ban quản trị thánh đường Hồi giáo Al - Noor Hà Nội có các ông Đoàn Hồng Cương, Tạ Hoàng Thúc - Phó trưởng Ban quản trị và ông Đoàn Hồng Ngọc, bà Vương Thị Kim Cúc, Ủy viên Ban quản trị thánh đường Hồi giáo Al - Noor Hà Nội. Thay mặt đoàn và các tín đồ hồi giáo thánh đường Hồi giáo Al - Noor Hà Nội, ông Miêu Abbas chúc Ban Giám đốc và toàn thể CBCS Công an Hà Nội đón năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và an lành. Sau khi thông tin một số hoạt động của thánh đường Al - Noor, ông Miêu Abbas bày tỏ xúc động, trân trọng cảm ơn CATP luôn quan tâm giúp đỡ, đảm bảo an toàn các hoạt động tôn giáo của thánh đường Al - Noor.  

Đoàn Ban quản trị thánh đường Hồi giáo Al - Noor chụp ảnh lưu niệm với đoàn CATP Hà Nội

Thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể CBCS - CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ vui mừng, phấn khởi đón đoàn Ban quản trị thánh đường Hồi giáo Al - Noor thăm, chúc tết, tặng quà cho CATP. Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn đoàn đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tặng quà lưu niệm của CATP cho đoàn Ban quản trị thánh đường Hồi giáo Al - Noor, chúc đoàn và các tín đồ hồi giáo sống trên địa bàn Thủ đô sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Ông Miêu Abbas tặng quà cho CATP Hà Nội

Khẳng định CATP luôn thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp chính quyền thành phố về việc đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, xã hội, lễ hội và các hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khái lược một số nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi, tập trung bảo đảm an toàn cho mọi người dân du xuân đón tết trong đêm giao thừa bắn pháo hoa và tại các lễ hội. Giám đốc CATP nêu rõ một số loại tội phạm như cướp có vũ khí, trộm cắp tài sản tại địa bàn công cộng… đã được lực lượng công an tập trung phòng ngừa, nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người dân Thủ đô, trong đó có các tín đồ thánh đường Hồi giáo Al - Noor Hà Nội đang cư trú trên địa bàn thành phố vui chơi đón tết.

 
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị Ban quản trị thánh đường Hồi giáo Al - Noor thường xuyên trao đổi thông tin các hoạt động của thánh đường để CATP có kế hoạch bảo vệ, phân luồng giao thông và phòng ngừa hoạt động của các loại tội phạm. Ông Miêu Abbas hứa tích cực trao đổi thông tin và phối hợp với CATP trong công tác đảm bảo ANTT. “Đây là một trong những hoạt động quan trọng của ban quản trị thánh đường Hồi giáo Al - Noor, cũng là tâm nguyện của các tín đồ hồi giáo” - ông Miêu Abbas khẳng định.