Đảm bảo an ninh trật tự ở một phường trọng điểm

ANTD.VN - Phường Trung Liệt được coi là một trong những địa bàn trọng điểm của quận Đống Đa, Hà Nội, tiếp giáp với 7 phường gồm Láng Hạ, Quang Trung, Khương Thượng, Ngã Tư Sở, Thịnh Quang, Ô chợ Dừa (Đống Đa) và phường Thành Công (Ba Đình).

CAP Trung liệt cùng bảo vệ dân phố, lực lượng tự quản của phường nhắc nhở người dân không vi phạm TTĐT, lòng đường vỉa hè 

Theo Đại úy Đào Ngọc Trung, Trưởng CAP Trung Liệt, để đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn, lực lượng công an sở tại đã báo cáo chỉ huy CAQ Đống Đa xây dựng nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo TATGT - TTĐT.

Phát huy thế trận an ninh nhân dân 

Nhiều năm nay, tuyến phố Thái Hà, phường Trung Liệt luôn được thành phố và UBND quận Đống Đa chọn làm tuyến đường điểm về TTATGT - TTĐT. Thời điểm hiện tại, tuyến phố Thái Hà vẫn là một trong những điểm sáng của thành phố về thực hiện công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị,  TTATGT.

Theo Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó trưởng CAQ Đống Đa, để giữ được thành tích đó, phải kể đến sự nhiệt tình, cố gắng của đội ngũ bảo vệ dân phố, dân phòng và ý thức tự giác của người dân trên địa bàn. Cùng với đó là sự kiên trì thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, văn minh đô thị của lực lượng công an sở tại.

Đại úy Đào Ngọc Trung cho biết, lực lượng công an phường luôn phát huy sức mạnh thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các cán bộ ở từng cụm dân cư, tổ dân phố thực hiện có hiệu quả các mặt công tác giữ gìn TTATXH. “Chúng tôi đã điều tra cơ bản, đưa vào diện quản lý 361 đối tượng các loại, trong đó có 281 đối tượng tù tha, 61 người nghiện ma túy và hàng chục đối tượng có biểu hiện hoạt động tội phạm, tâm thần có xu hướng bạo lực và sử dụng ma túy dẫn đến “ngáo đá”, giao cho đội ngũ cán bộ cơ sở kèm cặp, giáo dục giác ngộ” - Đại úy Đào Ngọc Trung chia sẻ.

“Có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ cấp quận đến từng cơ sở, do vậy công tác đảm bảo TTĐT, TTATGT trên địa bàn phường nói chung, tuyến phố Thái Hà nói riêng luôn được giữ vững” - Thượng tá Đỗ Hồng Minh nhận xét và cho biết CAQ thường xuyên chỉ đạo CAP Trung Liệt phối hợp chặt chẽ với Công an 7 phường giáp ranh thực hiện nhiều chương tình, kế hoạch công tác nhằm đảm bảo ANTT, TTATGT, TTĐT…

Nâng cao hiệu quả các phong trào

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, Thượng tá Tạ Văn Hùng, Phó trưởng CAQ Đống Đa cho biết: “Từ nhiều năm nay, phường Trung Liệt luôn là đơn vị làm tốt các mặt công tác đảm bảo ANTT. Có được kết quả đó, CAP Trung Liệt đã thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và coi đây là một bộ phận quan trọng của thế trận An ninh nhân dân”. 

Cũng theo Thượng tá Tạ Văn Hùng, nhằm tạo nội lực cho các phong trào, Đảng bộ, chính quyền và CAP Trung Liệt đã thường xuyên củng cố, nâng cao hoạt động thực tiễn của các ngành, đoàn thể trong công tác vận động toàn dân tham gia các mặt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy… đẩy mạnh học tập và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ và nhân dân.

Ông Nguyễn Thao Hùng, Chủ tịch UBND phường Trung Liệt khẳng định: “Trong nhiều năm qua, CAP Trung Liệt đã làm tốt chức năng tham mưu, tổ chức hướng dẫn vận động người dân thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát động toàn dân thực hiện tốt các nội dung xây dựng phong trào ANTT ở cơ sở. Chủ động giải quyết các điểm phức tạp và nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, giải quyết ngay những mâu thuẫn phức tạp trong nội bộ nhân dân”.