Đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 8-12, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2022 Cụm thi đua số 10 - Công an thành phố Hà Nội".
Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cùng dự hội nghị có ông Nguyễn Nam Hà, Phó Bí thư huyện ủy Sóc Sơn và đại diện chỉ huy Công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 10.

Cụm thi đua số 10 có 5 đơn vị gồm Công an các huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm và Thanh Trì.

Trong năm 2022, Cụm thi đua số 10 đã làm tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố xây dựng các chương trình, kế hoạch phát động các đợt thi đua hưởng ứng những ngày lễ lớn của đất nước; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự; tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Công an các huyện đã điều tra, khám phá 412/494 vụ; triệt phá 56/41 ổ nhóm tội phạm hình sự; triệt xóa, xử lý hình sự 18/15 ổ mại dâm, 84/69 ổ cờ bạc; phát hiện xử lý 419/308 vụ trên lĩnh vực kinh tế, 769/644 vụ tội phạm và vi phạm trên lĩnh vực môi trường; phát hiện, xử lý 369/325 vụ phạm tội về ma túy; bắt vận động 47/45 đối tượng truy nã ra đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an các huyện trong Cụm đã tiếp nhận, giải quyết 2.550/2.816 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra những phương hướng thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão và trong suốt năm 2023.

Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đảm bảo tỉ lệ giải quyết đạt trên 90%...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã biểu dương những kết quả các đơn vị trong Cụm thi đua số 10 đạt được trong năm 2022.

Các đơn vị dự Hội nghị

Các đơn vị dự Hội nghị

Để công tác đảm bảo ANTT, TTATXH trong thời gian tới đạt kết quả cao, đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 10 thực hiện tốt các chỉ tiêu Công an thành phố giao; chủ động nắm tình hình địa bàn đơn vị mình để làm tốt công tác dự báo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng, siết trặt kỷ cương, kỷ luật; nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác, tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của đơn vị; các cấp ủy và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong Cụm thi đua chung sức đồng lòng, phát huy vai trò đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cán bộ, chiến sĩ Công an 5 huyện tăng cường hơn nữa kỷ cương, trách nhiệm, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết bình yên.