Đắk Lắk: Chặn nhóm "quái xế" tụ tập, tổ chức đua xe đêm Noel

ANTD.VN - Đúng đêm Noel, nhóm “quái xế” đã chọn địa điểm là một nghĩa trang đề ăn nhậu, sau đó sẽ tổ chức đua xe trái phép. Tuy nhiên, hành tung của các đối tượng không qua mặt được lực lượng công an…

Các thanh niên tụ tập ăn nhậu tại nghĩa trang chờ tới giờ "G"

Trước đó vào đêm 24 – 12, qua công nắm tình hình, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trong khu Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, ở phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột có khoảng 100 thanh niên với 50 xe mô tô các loại đang tụ tập ăn nhậu và có biểu hiện chuẩn bị tổ chức đua xe, gây mất trật tự tại khu vực này.

Ngay sau đó, CBCS Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng đến hiện trường để ngăn chặn. 

Lực lượng công an đã thu giữ một số xe máy vi phạm quy định về an toàn giao thông

Qua làm việc, bước đầu, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ 20 xe mô tô các loại đã bị độ, chế một số bộ phận và trong cốp xe có mang theo hung khí như ná cao su, dao, rựa…

Các thanh niên trên đến từ huyện Cư M’gar, TP. Buôn Ma Thuột và khu vực xung quanh. Nếu không bị phát hiện, ngăn chặn, sau khi  tụ tập uống rượu bia trong khu Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, các đối tượng này sẽ tổ chức đua xe trái phép.

Theo người dân xung quanh cho biết,  tại khu vực này thường  là từ 10 giờ đêm đến 1 - 2 giờ sáng có nhiều nhóm đối tượng đua xe, chạy xe rất nguy hiểm, khiến cư dân nơi đây rất lo sợ và không dám đi ra ngoài đường .

Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động đua xe trái phép đã góp phần đảm bảo ANTTT ở địa phương.