![]() |
Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh cùng đồng đội cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy |
Nơi tôi luyện những tấm lòng quả cảm
Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh, cán bộ tổ Cảnh sát chữa cháy và CNCH đặc biệt tinh nhuệ trên cạn - Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Hà Nội đã có gần 20 năm gắn bó với nghề cứu hỏa, cứu nạn. Theo chỉ huy Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 2, đồng chí Tuấn Anh không chỉ là một người lính cứu hỏa quả cảm mà còn là tấm gương sáng về sự hy sinh, trách nhiệm và lòng yêu nghề.
Ngay từ ngày còn đi học phổ thông, Phạm Trương Tuấn Anh đã nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục Công an nhân dân của lực lượng cứu hỏa. Quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực, Tuấn Anh đã thi đỗ Trường Đại học PCCC và chính thức bước vào con đường để trở thành người lính cứu hỏa.
Những ngày đầu được phân công làm nhiệm vụ tại lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố (CATP) Hà Nội, Phạm Trương Tuấn Anh không tránh khỏi bỡ ngỡ trước khó khăn, vất vả của công việc. Nhưng với lòng nhiệt huyết và trách nhiệm, người chiến sỹ trẻ luôn mang trong mình nhiệt huyết trở thành người lính cứu hoả đã nhanh chóng thích nghi, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
“Làm công tác PCCC và CNCH, dập tắt đám cháy, cứu người bị mắc kẹt giữa giặc lửa, đòi hỏi bản lĩnh, sự dũng cảm và ý chí kiên định, bởi mỗi nhiệm vụ đều tiềm ẩn nguy hiểm khó lường. Là lính cứu hỏa thì cứu người bị nạn là trên hết và trong lúc lửa cháy ngùn thì để xác định được vị trí nạn nhân là nhiệm vụ không hề đơn giản, cần phải nhanh chóng, chính xác và dũng cảm”- Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh bày tỏ.
![]() |
Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh tuyên truyền an toàn cháy, nổ cho người dân, cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn thành phố |
Kỷ niệm về nghề, với Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh không thể quên được những lần xông vào "biển lửa" cứu người, dập tắt đám cháy. Đặc biệt, trong năm 2024, anh đã trực tiếp cùng đồng đội tham gia chữa cháy, CNCH nhiều vụ việc, trong đó nổi bật là tham gia làm nhiệm vụ trong vụ cháy xảy ra ngày 24-5, tại ngõ 98 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy và anh đã phối hợp cùng đồng đội giải cứu 6 người bị nạn, trong đó riêng Tuấn Anh giải cứu 4 người. Tiếp đến, ngày 23-9-2024, xảy cháy tại số 70 đường Hồng Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Tuấn Anh đã giải cứu 1 người gặp nạn. Trong vụ cháy xảy ra ngày 4-11-2024, ở ngõ 120 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Phạm Trương Tuấn Anh phối hợp cùng đồng đội giải cứu 2 người bị nạn mắc kẹt trong đám cháy.
Ngoài ra, Tuấn Anh đã tham gia nhiều sự cố chữa cháy, CNCH khác, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Anh còn cùng đồng đội làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và CNCH theo đúng quy định, kịp thời phát hiện và báo cáo đề xuất sửa chữa khắc phục kịp thời các hư hỏng, thiếu sót, đảm bảo các phương tiện chữa cháy và CNCH luôn hoạt động tốt.
“Gắn bó với nghề nguy hiểm, cảm giác khi đối diện với những vụ cháy nghiêm trọng là điều không dễ dàng. Song những lúc như thế, tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật của người lính cứu hỏa đã giúp tôi cùng đồng đội tập trung vào nhiệm vụ, không để cảm xúc chi phối. Nhiều anh em mới vào nghề, lần đầu tiếp xúc với những cảnh tượng thương tâm có thể bị ám ảnh, nhưng rồi mọi người cũng học cách vượt qua để tiếp tục nhiệm vụ"- Đại uý Phạm Trương Tuấn Anh cho biết.
Nhiệm vụ cứu người và tài sản là trên hết
Với kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao nên Đại uý Phạm Trương Tuấn Anh được đơn vị tin tưởng giao tham gia nhiều vụ cứu hoả với tính chất nghiêm trọng. Điển hình, anh đã được tham gia chi viện những sự cố tai nạn nghiêm trọng, vụ cháy lớn xảy ra tại các tỉnh, thành phố như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Đây là những địa phương đã ký quy chế phối hợp về công tác PCCC và CNCH với CATP Hà Nội.
Được đánh giá là một trong những nghề nguy hiểm nhất, công tác PCCC và CNCH luôn đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức. Mỗi lần nhận nhiệm vụ, các chiến sĩ cứu hoả đều xác định tinh thần đối diện với hiểm nguy, thậm chí hy sinh. Đối với người lính cứu hỏa Phạm Trương Tuấn Anh, được cứu giúp người dân, bảo vệ tính mạng và tài sản của họ là niềm tự hào lớn lao.
![]() |
Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh hướng dẫn sơ cứu nạn nhân tại buổi tuyên truyền an toàn PCCC và thoát nạn |
“Nhiều người hỏi tôi có ý định thay đổi nghề?... Thực ra, ai cũng có những giây phút chững lại khi đối diện với hiểm nguy, nhưng ngay lúc đó, mệnh lệnh của trái tim thức tỉnh và chứng kiến đồng đội không ngần ngại lao vào hiểm nguy cứu người và tài sản, tôi lập tức gạt qua tất cả mọi suy nghĩ nhỏ nhặt, đặt lên trên hết là nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản của nhân dân. Chúng tôi không có thời gian để sợ hãi, bởi mỗi giây phút trôi qua đều quyết định đến sự sống còn của ai đó, vì cứu người là trách nhiệm của chúng tôi"- Đại uý Phạm Trương Tuấn Anh quả quyết.
Là cán bộ tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH đặc biệt tinh nhuệ trên cạn với chức năng, nhiệm vụ chính được giao là chữa cháy và CNCH, Đại uý Phạm Trương Tuấn Anh luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, nhiệm vụ được giao, không ngừng nghiên cứu, học tập trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực công tác, đôn đốc cán bộ chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đại uý Phạm Trương Tuấn Anh luôn tham gia đầy đủ, nghiêm túc và hoàn thành tốt các kỳ tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH, phương án chữa cháy và CNCH theo đúng kế hoạch đơn vị đề ra, kết quả kiểm tra nghiệp vụ hàng năm của anh đều đạt kết quả tốt.
Quá trình gắn bó với công tác PCCC và CNCH đã tích lũy cho Đại uý Phạm Trương Tuấn Anh nhiều kinh nghiệm quý báu. Đại uý Phạm Trương Tuấn Anh cho biết, trong công tác chữa cháy, quan trọng nhất là nắm vững địa hình, nhận định chính xác nguồn lửa và hướng gió để có phương án tác chiến hiệu quả. Nếu không tính toán kỹ, lính cứu hỏa có thể bị mắc kẹt trong đám cháy, không có đường thoát.
![]() |
Đại uý Phạm Trương Tuấn Anh trong những lần tuyên truyền, hướng dẫn an toàn cháy, nổ cho các cô và trò trường mầm non trên địa bàn thành phố |
Điều quan trọng nữa chính là tâm lý vững vàng và khi tiếp cận hiện trường, có thể đối diện với cảnh tượng đau lòng, nhưng người chiến sĩ cứu hoả phải gạt bỏ cảm xúc, tập trung vào nhiệm vụ.
Sự hi sinh thầm lặng của những người lính cứu hoả như Đại uý Phạm Trương Tuấn Anh không chỉ thể hiện qua những lần xông pha vào hiểm nguy, mà còn ở khoảnh khắc anh không thể ở bên gia đình khi vui và những lần vợ, con ốm đau nhưng không thể về chăm sóc bởi đang làm nhiệm vụ chữa cháy cứu người và tài sản của nhân dân. Với những cống hiến, tinh thần xung kích tuổi trẻ, trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao, Đại uý Phạm Trương Tuấn Anh được Giám đốc CATP Hà Nội quyết định công nhận “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu” năm 2024.