Đại tướng Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Như tin An ninh Thủ đô đã đưa, sáng 17-8, Đảng bộ CATP Hà Nội chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội vinh dự đón Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH - TP Hà Nội. 

Các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Công an; các quận, huyện, thị ủy; Đảng ủy Công an các quận, huyện, thị xã; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Giám đốc, Phó Giám đốc CATP qua các thời kỳ và các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2015-2020, dự Đại hội.

Đại hội còn có sự tham gia của 247 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 6.000 Đảng viên của Đảng bộ CATP Hà Nội.

Đại hội vinh dự đón đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội đến dự và phát biểu chỉ đạo

Đại hội vinh dự đón đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội đến dự và phát biểu chỉ đạo

Phát biểu khai mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội lần thứ XXVIII với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực”, diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Lực lượng Công an nhân dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 15 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhận định trong thời gian tới, tình hình mọi mặt của đất nước nói chung, Hà Nội nói riêng có nhiều thời cơ và thách thức mới; trọng trách của lực lượng Công an, đặc biệt là Công an Thủ đô ngày càng trở lên nặng nề.

Do đó, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cho rằng, công tác đảm bảo an ninh, trật tự cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi cấp ủy lãnh đạo các cấp phải không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, đổi mới, sáng tạo trong phương thức, phương pháp, phong cách lãnh đạo, tính chiến đấu của các tổ chức Đảng phải được nâng cao.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XXVIII có nhiệm vụ tổng kết đánh giá toàn diện các mặt công tác đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu yêu cầu, nhiệm vụ và quyết tâm chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Đảng, lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội cũng có nhiệm vụ kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ tới; bầu Cấp ủy khóa mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời bầu đoàn Đại biểu đại diện cho Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Kết quả và sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XXVIII là định hướng cho sự phát triển của lực lượng Công an Thủ đô trong thời kỳ mới. Đoàn chủ tịch đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của Đảng bộ trình Đại hội, Báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố Hà Nội và các Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, sáng suốt lựa chọn các đồng chí thực sự tiêu biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới” - Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.