Viết về “Ký ức Điện Biên”

Viết về “Ký ức Điện Biên”

ANTĐ - Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Đài Tiếng nói Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vừa chính thức phát động cuộc thi viết “Ký ức Điện Biên” hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 và 7-5-2014). 
Thi hát về đề tài kháng chiến và Bác Hồ

Thi hát về đề tài kháng chiến và Bác Hồ

ANTĐ - Đề án Tổ chức cuộc thi định kỳ hát các bài hát về hai cuộc kháng chiến và Bác Hồ trên phạm vi toàn quốc vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ VH-TT&DL phối hợp Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện. 
Không có gì quý hơn độc lập tự do!

Không có gì quý hơn độc lập tự do!

ANTĐ - Giữa những ngày cuộc chiến đấu đang diễn ra ác liệt ở khắp miền Nam, chiến tranh phá hoại miền Bắc đang ngày một leo thang ác liệt, ngày 17-7-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc trên Đài Tiếng nói Việt Nam “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” khẳng định mạnh mẽ quyết tâm và ý chí sắt đá của nhân dân Việt Nam: “…Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do! Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”. 
NSƯT Văn Chương: Hát văn để... trừ mê tín dị đoan

NSƯT Văn Chương: Hát văn để... trừ mê tín dị đoan

ANTĐ - Bước vào nghề và trưởng thành từ sân khấu chèo, nhưng công chúng  lại biết đến NSƯT Văn Chương ở thể loại hát văn  nhiều hơn. Giữa lúc kinh tế đang khó khăn, lại nhan nhản các sản phẩm âm nhạc mới chẳng ai nghĩ Văn Chương lại tung ra thị trường  album… hát văn. 
Đêm ca trù ở Hà Nội

Đêm ca trù ở Hà Nội

ANTĐ - Ở độ tuổi 82, nghệ nhân Phó Thị Kim Đức, một bậc thầy của cổ nhạc Việt Nam sẽ có buổi biểu diễn nghệ thuật ca trù cùng các truyền nhân vào 20h ngày 13-6 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24 Tràng Tiền. 
Chấn chỉnh các vi phạm của xe buýt

Chấn chỉnh các vi phạm của xe buýt

ANTĐ - “Năm 2012 được chúng tôi lấy làm “Năm chất lượng phương tiện, chất lượng và dịch vụ an toàn xe buýt” góp phần thực hiện đảm bảo trật tự ATGT; xây dựng hình ảnh đẹp về xe buýt trong mắt người dân” - ông Nguyễn Phi Thường - Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) khẳng định với PV Báo ANTĐ. 
Bằng lòng với cuộc sống của mình

Bằng lòng với cuộc sống của mình

ANTĐ - Sau 4 năm đoạt giải Nhất dòng nhạc Dân gian Sao Mai 2007, Thành Lê trẻ và đẹp hơn, cũng trưởng thành lên rất nhiều. Cô đã kịp ra 3 album “Nơi ấy quê mình”, “Quê”, “Lặng” và đang ấp ủ một album thứ 4. Vẫn ở một mình, đi về một mình, làm việc gì cũng một mình. Sống không gấp gáp, không tham vọng, bằng lòng với những gì làm được. Có lẽ chính điều ấy khiến Thành Lê trẻ hơn rất nhiều so với tuổi.
Ra mắt kịch truyền thanh dài kỳ “Hành trình xanh”

Ra mắt kịch truyền thanh dài kỳ “Hành trình xanh”

(ANTĐ) - Sau hơn 3 tháng triển khai và thực hiện, tập kịch đầu tiên của “Hành trình xanh” sẽ được phát sóng vào 19h30 tối 3-7 trên sóng VOV2 và phát lại cùng giờ vào ngày thứ 5 các tuần tiếp theo trên sóng AM 5925 Khz tại khu vực miền núi phía Bắc; khu vực Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc bộ ở tần số AM 549 Khz; tại khu vực miền Trung trên các tần số 702, 729 và 738 Khz; khu vực Tây Nguyên được phát trên tần số AM 549 Khz; khu vực Nam bộ ở tần số AM 783 Khz; tại TP.HCM trên tần số AM 558 Khz.
Khủng hoảng ca khúc cho thiếu nhi

Khủng hoảng ca khúc cho thiếu nhi

(ANTĐ) -Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 15.000 trường tiểu học, gần 10.000 trường trung học cơ sở và hàng nghìn trường trung học phổ thông và cả chục nghìn trường mầm non với tổng số khoảng 20 triệu em. Nhu cầu âm nhạc của các em rất lớn. Thế nhưng, ca khúc dành cho các em đang ngày càng trở nên nghèo nàn, thưa vắng.