ANTĐ - Đái tháo đường là căn bệnh không lây phát triển nhanh nhất vào những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 và hiện đang được xem là “đại dịch” ở các nước đang phát triển. Thực tế hiện nay tại Việt Nam việc điều trị vẫn gặp nhiều khó khăn, nhiều trường hợp thất bại do người bệnh thiếu hiểu biết hoặc không hiểu rõ về căn bệnh của mình.
ANTĐ - Đái tháo đường và những biến chứng của nó vẫn là vấn đề nan giải đối với cộng đồng hiện nay do hiểu biết của người bệnh về đái tháo đường còn nhiều hạn chế.
ANTĐ - Những người bị đái tháo đường, nhất là dạng type 1 khi hạ đường huyết có thể biến chứng nguy hiểm. Đáng lo là hầu như cơ thể họ khó cảm nhận được tình huống này mặc dù đôi khi cũng có một số dấu hiệu như run rẩy, chóng mặt, ra mồ hôi, lo lắng…
ANTĐ - Khi còn trẻ, chúng ta nghĩ rằng sức khỏe của mình là bất khả chiến bại. Nhưng gần đây, nhiều căn bệnh đáng lẽ thường xảy ra với người cao tuổi thì có xu hướng “trẻ hóa” đến 20-30 năm. Tại sao vậy? Một phần do sàng lọc và phát hiện sớm tốt hơn, nhưng chính yếu tố lối sống, chế độ ăn uống và vận động hiện nay cũng là nguy cơ thực tế. Làm thế nào để ngăn ngừa những căn bệnh đến sớm hơn đó?
ANTĐ - Nhiệt độ mùa hè biến động tiêu cực có thể là mối đe dọa sức khỏe cho người già từ 65 tuổi trở lên, một chương trình nghiên cứu kéo dài 20 năm của Đại học Harvard, Mỹ cho biết.
ANTĐ - Đái tháo đường là căn bệnh không lây phát triển nhanh nhất trong những năm gần đây. Đái tháo đường được xem là “đại dịch” ở các nước đang phát triển. Thực tế việc điều trị còn gặp nhiều khó khăn, nhiều trường hợp thất bại. Phải chăng có những điều chúng ta còn chưa hiểu hết?
ANTĐ - Hiện nay, do điều kiện kinh tế ngày càng khấm khá nên tâm lý chung của hầu hết thai phụ đều muốn tẩm bổ thật nhiều, thậm chí ăn kiểu “nhồi nhét” để con cái sinh ra được khỏe mạnh. Tuy nhiên, theo các bác sĩ sản khoa thì thai quá to sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ lẫn con.
ANTĐ - Phụ nữ thường ngồi khoảng 7 tiếng mỗi ngày có nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường type 2 cao hơn. Nghiên cứu mới đây của đại học Leicester, Anh quốc công bố trên tạp chí Y học phòng bệnh Mỹ cho thấy, phụ nữ phần lớn thời gian làm việc trong tuần là ngồi có nhiều khả năng biểu hiệu bệnh sớm hơn là những người hoạt động tích cực hơn.
ANTĐ - Các nhà khoa học Anh vừa phát hiện ra rằng, tắm nắng lúc ban mai sẽ giúp con người sống lâu hơn nhờ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường.
ANTĐ - Nước uống vào rồi xả ra là hoạt động rất tự nhiên và thiết yếu của cơ thể. Vì thế mọi sự cố liên quan đến hệ tiết niệu đều có ảnh hưởng đến sức khỏe mỗi người.
ANTĐ - Ngày 9-11, lần đầu tiên tại Việt Nam đã diễn ra một khóa đào tạo nhằm cung cấp kiến thức, hướng dẫn cho các bác sĩ và nhân viên y tế về kê đơn hoạt động thể lực (HĐTL) trong phòng, điều trị bệnh không lây nhiễm.
ANTĐ - Những ai uống không được vài ly nước mỗi ngày có thể có lượng đường trong máu cao bất thường. Khi đường huyết của ai đó cao nhưng chưa đủ để kết luận mắc bệnh đái tháo đường, các bác sỹ thường cho rằng người đó ở dạng “tiền tiểu đường”.
ANTĐ - Cơ quan bảo vệ sức khỏe của chính phủ Anh cảnh báo, nguy cơ lây nhiễm bệnh từ liệu pháp cho cá chăm sóc chân “thấp nhưng không thể loại trừ hoàn toàn”.
ANTĐ - Một trong những bệnh lí được đề cập đến như một vấn đề nóng hổi của y học là tai biến mạch máu não. Ngoài vấn đề tỉ lệ tử vong cao, tai biến mạch máu não còn để lại hàng loạt di chứng cho bệnh nhân và đưa đến một gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội cả về tài chính lẫn tinh thần. Một vài thông tin sau đây sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về căn bệnh này.
ANTĐ - Bệnh đái tháo đường ở giai đoạn đầu hầu như không hề có triệu chứng. Dấu hiệu duy nhất của tổn thương về thận là một lượng nhỏ protein bị rò rỉ vào nước tiểu (microalbuminuria).
ANTĐ - Ngày càng có nhiều nghiên cứu khẳng định vai trò của chất xơ trong chế độ ăn với nguy cơ bệnh tim mạch. Xơ thực phẩm không trực tiếp cung cấp năng lượng và dưỡng chất nhưng thực hiện nhiều chức năng sinh học quan trọng.
ANTĐ - “Cây gạo có ma, cây đa có thần” – dân gian quan niệm, cây gạo là nơi nương tựa của những cô hồn bơ vơ, nên thường nói vậy để ám chỉ sự thần bí của loại cây này. Người ta cũng đồn rằng, cây tầm gửi mọc trên thân cây gạo sẽ chữa được rất nhiều bệnh. Có người mê tín bảo, đấy là do thần linh, nhưng cũng có người lại bảo đây được coi như một phương thuốc đông y. Để xem thực hư thế nào, chúng tôi đã tìm về làng “cây có ma” ở xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.