Đại tá Gaddafi định cho nổ tung Tripoli

ANTĐ - Sau khi lột lớp vỏ bọc, các chiến binh quân nổi dậy vô cùng sửng sốt khi tận mắt nhìn thấy 4 tên lửa hành trình có radar dẫn đường bị quân đội của Gaddafi bỏ lại...

Đại tá Gaddafi từng lớn tiếng tuyên bố một kế hoạch đánh bom tự sát chưa từng thấy để nhấn chìm thủ đô Tripoli, và quân nổi dậy mới đây đã phát hiện ra bằng chứng chứng tỏ đó không chỉ là lời nói suông của nhà lãnh đạo Libya 42 năm này.

Mỗi tên lửa có thể được vũ trang chỉ trong vòng 5 phút và được nạp lượng chất nổ với sức công phá cực mạnh.

Đại tá Gaddafi định cho nổ tung Tripoli ảnh 1
Quân nổi dậy yêu cầu giữ kín thông tin về địa điểm tìm thấy tên lửa

Cách nơi chứa tên lửa không xa là bệ phóng tên lửa đang hướng về phía trung tâm thành phố.

Quân nổi dậy hiện đang tiếp quản số vũ khí nói trên, nhưng 2 tháng trước đây, một phái viên Nga đã cảnh báo rằng ông nhận được thông tin cho thấy Gaddafi có kế hoạch cho nổ tung Tripoli bằng tên lửa nếu thủ đô rơi vào tay quân đối lập.

Quân nổi dậy yêu cầu giữ kín địa điểm cất giấu vũ khí của quân Gaddafi mà họ mới khám phá.

Đại tá Gaddafi định cho nổ tung Tripoli ảnh 2
Bệ phóng tên lửa hướng thẳng về Tripoli

Tờ Sky News dẫn lời Khaled El Farguny - một thương nhân ở Manchester (Anh) đã tới Tripoli để gia nhập lực lượng nổi dậy, cho biết anh có nhiệm vụ giữ an toàn cho khu vực vũ khí được tìm thấy.

“Chúng tôi chỉ cách trung tâm thủ đô chưa đầy 10 km nhưng chúng tôi rất lo ngại số vũ khí chết người trên có thể rơi vào tay những kẻ xấu. Vẫn có những người trung thành và lực lượng dân quân của ông Gaddafi ở quanh khu vực này”, Khaled El Farguny nói.

Đại tá Gaddafi định cho nổ tung Tripoli ảnh 3
Không ai được cho vào khu vực này nếu không có giấy phép

Khi được hỏi có sợ quân của Gaddafi quay lại và chiếm số tên lửa không, Farguny trả lời: “Có, vì thế chúng tôi cần sự giúp đỡ khẩn cấp, đem những tên lửa này đi để bảo vệ Tripoli".

Salem Abdulhafid, một thợ cơ khí cũng đến từ Manchester (Anh) gia nhập quân nổi dậy tại Tripoli, và tham gia canh giữ số tên lửa mới tìm thấy. Khi được hỏi có được huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ giữ tên lửa không, Salem Abdulhafid nói: “Chúng tôi cũng không biết mình đang làm gì. Chúng tôi mới tìm thấy số tên lửa này nên phải canh giữ chúng để bảo vệ người dân. Chúng tôi không được phép ai vào khu vực này trừ khi họ có giấy phép”.