Đại sứ Việt Nam tại LHQ đề cập đến căng thẳng trên Biển Đông

ANTĐ - Tại phiên thảo luận toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York - Mỹ, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ vừa đề cập tới những căng thẳng đang diễn ra tại Biển Đông. 

Đại hội đồng LHQ tổ chức phiên thảo luận toàn thể ngày 19-5 để bàn về quan hệ giữa LHQ, các nghị viện và Liên minh Nghị viện thế giới (IPU). Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của IPU trong 35 năm qua, Quốc hội Việt Nam không ngừng đẩy mạnh quan hệ với các nghị viện và các dân tộc trên thế giới. Trên tinh thần đó, Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng IPU lần thứ 132 tại Hà Nội vào tháng 3-2015 với chủ đề “Nghị viện và việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015”.

Trước các thành viên Đại hội đồng LHQ, Đại sứ Việt Nam nêu rõ, tình hình phức tạp và căng thẳng hiện nay ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có những căng thẳng đang diễn ra tại Biển Đông, càng cho thấy rõ tầm quan trọng của việc gìn giữ và bảo vệ hòa bình trên thế giới. Điều này đòi hỏi các quốc gia cần  quan tâm và quyết tâm thúc đẩy việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực và giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế theo quy định của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.