Đại sứ Mỹ vui Tết Trung thu ở Làng Hữu nghị

ANTD.VN - Chiều qua 13-9, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã tham dự Tết Trung thu tại Làng Hữu Nghị Việt Nam và  trao quà tặng cho các trẻ em chịu ảnh hưởng của chất độc da cam đang sống và điều trị tại đây.

Làng Hữu nghị Việt Nam do cựu binh Mỹ quá cố George Mizo thành lập với mục tiêu thúc đẩy hòa bình và hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam, là mái nhà của các trẻ em khuyết tật và cựu chiến binh Việt Nam được chăm sóc y tế và học nghề. 

Đại sứ Mỹ cho biết, ông rất vui khi cùng làm bánh dẻo Trung thu và nặn tò he với các em nhỏ của Làng Hữu nghị. Đại sứ cho hay, Chính phủ Hoa Kỳ đã có thỏa thuận với Chính phủ Việt Nam trong việc làm sạch dioxin ở sân bay Đà Nẵng và sân bay Biên Hòa và đến nay đã hoàn thành một nửa công đoạn. “Chúng tôi luôn cố gắng giải quyết tất cả những hậu quả quá khứ để lại để mọi công dân của Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn” - ngài Ted Osius nhấn mạnh.