Đại sứ Mỹ bị tấn công, Mỹ-Hàn kết thúc sớm diễn tập

ANTĐ - Ngày 5-3, một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, phần thứ nhất của của cuộc diễn tập “Giải pháp then chốt” (Key Resolve) dự định ban đầu là tiến hành hết ngày mùng 6, nhưng do đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công, nên sẽ phải kết thúc trước một ngày theo dự định.  

Đại sứ Mỹ bị tấn công, Mỹ-Hàn kết thúc sớm diễn tập ảnh 1 Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, ông Mark Lippert bị tấn công bằng dao

Diễn tập phòng vệ phần thứ nhất của cuộc diễn tập “Giải pháp then chốt” kết thúc sớm một ngày do sáng ngày 5-3, đại sứ Hoa Kỳ tại Hàn Quốc - Mark Lippert đã bị tấn công bằng dao gây thương tích. Tư lệnh lực lượng liên hợp Mỹ-Hàn phụ trách cuộc diễn tập này, ông Curtis Scaparrotti cho rằng họ cần phải tham gia vào công tác giải quyết ổn thoả sự việc, do đó phải điều chỉnh lịch trình của cuộc diễn tập.

Diễn tập phòng vệ phần thứ nhất của Key Resolve bắt đầu tiến hành từ ngày mùng 2 cho đến hết ngày mùng 6 tháng 3, sau đó tiến hành diễn tập phòng vệ phần thứ hai đến hết ngày 13-3.

 

Xe tăng K-200 và binh lính Hàn Quốc hành trình trên đường phố

Một quan chức chính phủ khác của Hàn Quốc cho biết, đây có thể là lần đầu tiên vì một sự kiện không liên quan đến quân sự mà phải điều chỉnh lịch trình của cuộc diễn tập “Giải pháp then chốt”, nhưng lịch trình của cả cuộc diễn tập này thì không thể thay đổi.

Trong cuộc họp bào thường kỳ vào ngày hôm nay (5-3), người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, mặc dù xảy ra sự cố Đại sứ Mỹ bị tấn công, nhưng Mỹ - Hàn vẫn kiên định con đường phát triển mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện.