Đài Loan triển khai tên lửa chỉ cách Trung Quốc vỏn vẹn 10 hải lý

ANTĐ - Ngày 5-6, tờ United Evening News của Đài Loan đưa tin, hòn đảo này đã triển khai một hệ thống tên lửa đa nòng uy lực, trên một hòn đảo ở eo biển Đài Loan để chống lại bất kỳ cuộc đổ bộ nào của Trung Quốc đại lục.

Hệ thống tên lửa mang tên Ray Ting 2000 (Lôi Đình-2000 hay "Thunder 2000") đã được biên chế hoạt động lần đầu tiên trên một hòn đảo thuộc nhóm đảo Mã Tổ và có thể bắn tới tỉnh duyên hải Phúc Kiến của Trung Quốc qua eo biển Đài Loan (cách Phúc Kiến khoảng 10 hải lý).

Hệ thống tên lửa đa nòng này có thể phóng 40 quả tên lửa trong một phút với tầm bắn lên đến 45 km. Một khả năng đặc biệt khác của hệ thống là có thể bắn trong khi đang cơ động, khả năng mà chưa có loại pháo phản lực nào thực hiện được.

Hiện nay, cơ quan quân sự của hòn đảo này vẫn chưa có bình luận gì về thông tin này.

Theo các chuyên gia quân sự, hệ thống tên lửa Ray Ting 2000 được kỳ vọng ​​sẽ tăng cường khả năng chống đổ bộ của các lực lượng vũ trang Đài Loan, khi họ loại bỏ hệ thống tên lửa hiện tại đã được đưa vào biên chế từ 3 thập kỷ trước.

Hệ thống Lôi Đình - 2000 kiểu MK-45 (12 nòng)

Họ cho rằng hệ thống tên lửa có tầm bắn xa hơn này có thể tiêu diệt các tàu, xuồng đổ bộ cỡ nhỏ và làm bị thương các tàu cỡ lớn trước khi chúng tiếp cận bờ biển, trong khi các bệ phóng tên lửa gắn trên xe tải có thể sẵn sàng chiến đấu chỉ trong 8 phút, bằng gần một nửa thời gian so với hệ thống tên lửa hiện tại.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan được cho là có kế hoạch sẽ sản xuất hơn 50 hệ thống tên lửa này với chi phí 14,5 tỉ Đài tệ (483 triệu USD). Tất cả các hệ thống này sẽ được triển khai tại Bộ tư lệnh Pháo binh số 21 và mỗi cụm pháo được trang bị 3 khẩu đội tên lửa Ray-Ting 2000 gồm 18 bệ phóng.

"Thunder 2000" là hệ thống pháo phản lực đa nòng do Viện khoa học và Công nghệ Trung Sơn (Chung Shan) thiết kế và sản xuất, với lần xuất hiện đầu tiên trong cuộc diễn tập Han Kuang 1997 (Hán Quang-1997). Tuy nhiên, việc sản xuất hàng loạt đã bị trì hoãn đến năm 2000 do gặp trục trặc về cấu trúc tại bệ phóng. Vấn đề này đã được giải quyết và hoàn thành thử nghiệm vào tháng 7-2003.

Lục quân Đài Loan cần tổng số khoảng 150 hệ thống Ray-Ting 2000. Họ đã nhận được hệ thống tên lửa đa nòng này đầu tiên từ Viện khoa học và Công nghệ Trung Sơn vào tháng 9-2012.

Hệ thống Lôi Đình - 2000 kiểu MK-30 (27 nòng)

Hệ thống Ray Ting 2000 sử dụng 3 loại module tên lửa khác nhau gồm Mk15, Mk30, Mk45. Cơ số đạn tên lửa cho mỗi module gồm: 60 quả cho loại Mk15 117mm, 27 quả cho loại Mk30 180mm, 12 quả cho loại Mk45 230mm.

Hệ thống được trang bị trên khung gầm xe tải M977 HEMTT. Xe được trang bị động cơ diesel Detroit Diesel 8V92TA công suất 450 mã lực. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho rằng, hệ thống được trang bị trên khung gầm xe tải MAN HX81 8x8 bánh.

Ray Ting 2000 được giới quân sự Đài Loan đánh giá có nhiều ưu điểm hơn cả hệ thống pháo phản lực bắn loạt hiện đại M270 của Mỹ, một trong những ưu điểm đó là chi phí chỉ bằng 1/3 so với M270, hệ thống được trang bị trên khung gầm xe bánh lốp nên có khả năng cơ động cao hơn so với M270.