Đài Loan tố Trung Quốc tấn công mạng

ANTĐ - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, Người đứng đầu cơ quan Công nghệ khoa học của Đài Loan, ông Simon Chang (ảnh) cho biết, Trung Quốc đang phát động những cuộc tấn công mạng thường xuyên nhằm vào các đơn vị của Đài Loan.

Mục đích của những cuộc tấn công trên nhằm đánh cắp những thông tin quan trọng liên quan đến các cuộc đàm phán cấp cao của Đài Loan, các cơ sở an ninh và quân đội. Ngoài những nỗ lực tấn công mạng nhằm tìm cách thu thập những thông tin “nhạy cảm”, Đài Loan còn lo ngại rằng, Trung Quốc sử dụng những cuộc tấn công mạng hòng làm tê liệt cơ sở hạ tầng của hòn đảo này. Trước đó, Tổng Giám đốc Cơ quan An ninh Đài Loan trong một cuộc họp với giới chức nước này đã đưa ra cảnh báo rằng, “Trung Quốc không chỉ đánh cắp những thông tin quan trọng, mà họ còn có thể phá hủy cơ sở hạ tầng của Đài Loan sau này”.