Đài Loan mua 2 khinh hạm lớp Perry của Mỹ

ANTĐ - Đài Loan sẽ mua 2 khinh hạm của Mỹ nhằm đối phó với mối đe dọa từ hải quân Trung Quốc.

Ngày 30-8, một nhà lập pháp Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, hòn đảo này có kế hoạch mua 2 chiếc khinh hạm của Mỹ, thuộc một phần trong nỗ lực hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của họ nhằm chống lại mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc đại lục.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan đã dành 5,6 tỷ đài tệ (187 triệu USD) trong ngân sách năm 2014 và năm 2015 để mua 2 chiếc khinh hạm lớp Perry từ Hải quân Mỹ, nhà lập pháp Lin Yu-fang, dẫn ngân sách quốc phòng được đệ trình lên quốc hội, cho biết.

Cơ quan quốc phòng vùng lãnh thổ này có kế hoạch mua 2 chiếc thay vì 4 chiếc khinh hạm lớp Perry, như các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin trước đó, để thay thế các khinh hạm lớp Knox đã bị loại khỏi biên chế, ông Lin cho biết.

Khinh hạm lớp Perry của Mỹ

Mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục đã được cải thiện rõ rệt kể từ khi ông Mã Anh Cửu trở thành người đứng đầu chính quyền hòn đảo này năm 2008.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này và đã nhiều lần đe dọa tấn công, nếu Đài Loan tuyên bố độc lập chính thức. Điều đó đã khiến Đài Loan tìm mua nhiều vũ khí tiên tiến hơn, chủ yếu là từ Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Đài Loan vẫn chưa có bình luận nào về kế hoạch mua sắm này.