Đài Loan chuẩn bị nhận 4 “sát thủ săn ngầm” P-3C Orion từ Mỹ

ANTĐ - Ngày 14-7, Cơ quan quân sự Đài Loan cho biết, họ sẽ tiếp nhận 4 chiếc máy bay săn ngầm đầu tiên mua của Mỹ vào cuối năm nay để nâng cao khả năng tác chiến chống ngầm của hòn đảo này.

Bốn chiếc máy bay săn ngầm P-3C này sẽ là lô hàng đầu tiên trong tổng số 12 chiếc P-3C mà Đài Loan đã đặt mua của Mỹ. Dự kiến, toàn bộ 12 chiếc máy bay tuần tiễu chống ngầm trên sẽ được bàn giao cho Đài Loan vào năm 2015.

12 chiếc máy bay chống ngầm P-3C này cùng các trang thiết bị và dịch vụ kèm theo, có giá trị 1,96 tỷ USD, thuộc một phần trong thỏa thuận vũ khí trị giá 2,23 tỷ USD mà Mỹ đã công bố bán cho Đài Loan vào năm 2007.

Trước đó, Cơ quan quân sự Đài Loan đã xây dựng một cơ sở tại một căn cứ không quân ở quân miền nam Pingtung để chứa, bảo dưỡng và sửa chữa, cũng như huấn luyện phi công số máy bay này.

Sát thủ săn ngầm P-3C Orion


Ngày 2-7, các nguồn tin Đài Loan cho biết, lực lượng không quân của họ đã công bố thành lập một lữ đoàn tác chiến chống ngầm để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc.

Lữ đoàn tác chiến chống ngầm này sẽ bao gồm toàn bộ 11 chiếc máy bay chống ngầm S-2T Tracker được chuyển giao từ Hải quân cùng với 12 chiếc máy bay săn ngầm P-3C Orion đã đặt mua của Mỹ.

Trước đó, số máy bay chống ngầm S-2T này đã được bàn giao cho Không quân trong một buổi lễ ở Căn cứ không quân Bắc Pingtung ở miền nam Đài Loan, từ các phi đội 133 và 134 thuộc Lữ đoàn không quân số 1 của Hải quân Đài Loan.

So với S-2T, được biên chế hoạt động từ năm 1986, chỉ bay liên tục được khoảng 4 giờ và khoảng cách tuần tra khoảng 800km, máy bay săn ngầm P-3C có thể bay liên tục 12 giờ và tầm hoạt động lên đến 6.000km. Chính vì vậy, P-3C sẽ là một sự thay thế thích hợp vào thời điểm này.