Đài Loan chặn tàu Trung Quốc khai thác trộm

ANTĐ - Người đứng đầu Cơ quan bảo vệ bờ biển Đài Loan (CGA) Wang Ginn-wang ngày 6-10 cho biết, CGA sẽ điều tàu tuần tra cỡ lớn tới tăng cường ngăn chặn các tàu Trung Quốc đại lục khai thác cát trái phép hoặc đánh bắt cá trộm ngoài khơi đảo Kinmen do Đài Loan quản lý. 

Theo ông Wang, các tàu Trung Quốc thường xuyên tiến vào vùng biển Đài Loan gần đảo       Kinmen để đánh bắt trộm, rồi quay trở lại vùng biển Trung Quốc gần đó khi các tàu Đài Loan tới gần. Ông Wang cho hay, chính quyền vùng lãnh thổ này cũng sẽ tăng mức xử phạt lên mức tối đa là 500.000 Đài tệ (16.447USD) mỗi tàu vi phạm.  

Theo tạp chí CommonWealth của Đài Loan, hầu hết số cát khai thác trộm được tàu Trung Quốc bán cho Đài Loan cũng như sử dụng trong các dự án như xây dựng sân bay tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.