Đại hội thể thao bãi biển châu Á: Chủ nhà Việt Nam đặt mục tiêu tốp đầu

ANTD.VN - Sáng 31-8, tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ năm (ASIAN Beach Games - ABG 5) tổ chức Hội nghị truyền thông quốc tế với sự tham gia của đại diện các đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó trưởng Ban thường trực ABG 5 khẳng định, Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng đã và đang nỗ lực hết sức mình tổ chức ABG 5 thành công, tạo ấn tượng tốt cho bạn bè trong khu vực châu Á và trên toàn thế giới. 

Diễn ra từ 24-9 đến 3-10, ABG 5 thu hút sự tham dự của khoảng 6.500 người (hơn 2.000 VĐV) đến từ 42 đoàn thể thao của quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, với 14 môn thi đấu, 22 phân môn và 172 bộ huy chương. Tham dự đủ 14 môn thi, đoàn Việt Nam đặt mục tiêu đứng top đầu ABG 5-2016. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ truyền hình trực tiếp lễ khai mạc, bế mạc và 4 môn thi đấu bao gồm bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, bóng ném bãi biển và cầu mây bãi biển.