Đại hội Hội Sử học Hà Nội

ANTĐ - Sáng 14-5, Hội Sử học Hà Nội đã tổng kết nhiệm kỳ IV (2009-2014) và phương hướng nhiệm kỳ V (2015-2020). 

Đại hội được bắt đầu sau khi dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ PGS.TS Nguyễn Hải Kế - nguyên Phó chủ tịch Hội đã lâm trọng bệnh và mất năm 2013.

Trong 5 năm của nhiệm kỳ vừa qua, Hội Sử học Hà Nội đã mở rộng với 20 chi hội và 358 hội viên, hội đã có nhiều đóng góp, tư vấn đầy tinh thần trách nhiệm, đánh giá giá trị bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao nhận thức về lịch sử đất nước, lịch sử chủ quyền quốc gia lãnh thổ…

Trong sáng qua, các đại biểu đã bầu ra đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ mới. Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, 2 Phó chủ tịch là Tiến sĩ Phan Đăng Long và Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Hà. Đại hội cũng thống nhất bầu ra 15 ủy viên BCH.