Đại hội Chi bộ Báo An ninh Thủ đô nhiệm kỳ 2015-2020: Dám nghĩ, dám làm, tiếp bước thành công

 ANTĐ - Sáng 28-5, Báo An ninh Thủ đô - CATP Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Sức lan tỏa rộng khắp

Sau phần bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội, các đại biểu tham dự Đại hội đã nghe lời khai mạc Đại hội của đồng chí Đại tá Đào Lê Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô. Tiếp đó, Đại hội đã nghe trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2010-2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sáng suốt, kịp thời, hiệu quả của Đảng ủy CATP Hà Nội, Chi ủy Báo An ninh Thủ đô đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Báo An ninh Thủ đô có những bước tiến bộ vượt bậc. Cụ thể, Chi ủy, Ban biên tập đã lãnh đạo, điều hành Báo An ninh Thủ đô phát hành liên tục 7 kỳ/tuần, và Chương trình Truyền hình an ninh (ATV) phát sóng 5 buổi /tuần (thời lượng 30 phút/ ngày).

Báo An ninh Thủ đô là tờ báo phát hành hàng ngày đầu tiên trong báo chí CAND, cũng là tờ báo trong lực lượng CAND đầu tiên có cả 3 loại hình báo chí là báo in, báo điện tử và báo hình. Báo in phát hành liên tục 7 kỳ/tuần. Mặc dù số lượng phát hành giảm, nhưng đơn vị đã hoàn thành xuất sắc một khối lượng công việc lớn, đáp ứng được nhu cầu bạn đọc, công tác phát hành báo được mở rộng ra các tỉnh phía bắc, xuống các tổ dân phố, các tỉnh miền Trung Tây Nguyên tạo sức lan tỏa của tờ báo tới khắp mọi miền của Tổ quốc. Báo điện tử cập nhật 24/24h hàng ngày, trung bình 1 ngày có khoảng 1.000.000 lượt bạn đọc truy cập.

Các loại hình báo chí của An ninh Thủ đô đã tuyên truyền đúng hướng những vấn đề, những sự kiện mà nhân dân đang quan tâm. Báo cũng đã tích cực xã hội hóa nội dung, tăng thêm các chuyên mục cập nhật đầy đủ thông tin trong nước và ngoài nước, nhất là các vấn đề dân sinh, kinh tế xã hội ở Thủ đô. 

Đại tá Đào Lê Bình, Tổng biên tập Báo ANTĐ, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 phát biểu

Ngoài việc làm tốt công tác chuyên môn, Báo An ninh Thủ đô thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa như: giúp đỡ người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào vùng sâu, vùng xa, góp phần thực hiện tốt các chính sách xã hội… 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Báo An ninh Thủ đô liên tục được Đảng ủy CATP công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Đơn vị có 4 năm đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, không có đảng viên nào vi phạm bị xử lý kỷ luật, đời sống cán bộ, chiến sĩ có mức thu nhập ổn định.

Định hướng phát triển nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Báo An ninh Thủ đô xác định, Báo An ninh Thủ đô, cơ quan ngôn luận của CATP, sẽ tiếp tục phát huy trở thành cơ quan thông tin chính trị - xã hội đa phương tiện quan trọng của Thành phố và lực lượng CAND. Công tác tuyên truyền sẽ phải đặt ra những yêu cầu cao hơn nữa về tính chiến đấu, tính chính xác, sự nhanh nhạy trong công tác tuyên truyền... Báo sẽ đầu tư, phát triển cả bề rộng và chiều sâu Báo An ninh Thủ đô điện tử là yêu cầu bắt buộc, đúng đắn. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn cần xác định đúng vị trí của báo in truyền thống và truyền hình ATV.

Gắn liền với hơi thở cuộc sống

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã điểm lại những bước đi thành công của Báo An ninh Thủ đô trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp quan trọng của Báo An ninh Thủ đô, đồng chí Lưu Quang Hợi ghi nhận sự đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô thời gian qua. Nhiệt liệt biểu dương những thành tích quan trọng mà Báo An ninh Thủ đô đã đạt được, đồng chí Lưu Quang Hợi cũng đề nghị Đại hội phân tích những mặt hạn chế, yếu kém và đề ra giải pháp khắc phục.

              Vai trò, vị thế của Báo An ninh Thủ đô ngày càng được nâng cao

Nhấn mạnh một số công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Phó Giám đốc CATP đề nghị, Báo cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thông tin, tuyên truyền đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình kế hoạch công tác của thành phố và CATP, phục vụ tốt cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong nhân dân.

Đặc biệt, cần tiếp tục có những bài viết đấu tranh chính trị, tuyên truyền cổ vũ gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, nhất là trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Báo cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phản ánh đúng và trúng những vấn đề mang đậm hơi thở cuộc sống.

Cầu nối quan trọng

Dẫn việc các quán ăn Việt Nam ở Nga đều có Báo An ninh Thủ đô, công nhân một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở Nga cũng đọc Báo An ninh Thủ đô, đồng chí Lưu Quang Hợi nhấn mạnh, đó là sự tự hào của riêng Báo An ninh Thủ đô và của cả tập thể Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sỹ CATP Hà Nội. Đồng chí Lưu Quang Hợi đề nghị Báo An ninh Thủ đô tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối quan trọng giữa lực lượng Công an Thủ đô nói riêng và CAND nói chung với nhân dân.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Lưu Quang Hợi lưu ý, Báo cần chú ý toàn diện các mặt công tác, dự báo thật sát xu thế phát triển của báo chí để từ đó đề ra những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể phù hợp… để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của báo. Đặc biệt, cần thay đổi tư duy, lề lối làm việc, cách thức thu hút bạn đọc để thích nghi với xu hướng phát triển của truyền thông đa phương tiện hiện nay.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp, đồng chí Lưu Quang Hợi tin tưởng, trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Chi bộ Báo An ninh Thủ đô sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài vào Chi ủy khóa tới; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc.

Đồng chí Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo sát sao, sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP cũng như cá nhân các đồng chí lãnh đạo đã luôn quan tâm, theo dõi, cổ vũ, ủng hộ Báo An ninh Thủ đô để giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. ​

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc                 mừng Ban chấp hành Chi bộ Báo ANTĐ nhiệm kỳ 2015-2020

Cũng trong sáng 28-5, sau phần tham luận sôi nổi về vai trò chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, trách nhiệm người chiến sỹ CAND gắn liền với đạo đức nhà báo, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ Báo An ninh Thủ đô nhiệm kỳ 2015-2020, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ CATP Hà Nội...