ANTĐ - Bộ GD-ĐT vừa công bố có 969 thí sinh cả nước thi ĐH đạt từ 27 điểm trở lên sau khi công bố tạm thời danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất vào đầu tháng 8-2012.
ANTĐ - Khỏi phải nói niềm vui đến với xóm Trại, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội lớn nhường nào với tin Bách “kều” đã đạt điểm tuyệt đối của trường ĐH chuyên ngành Y nổi tiếng.
ANTĐ - Ngày 24-4 vừa qua, tại Trường đại học Y Hà Nội, các chuyên gia thuộc Văn phòng đại diện (VPĐD)- Bệnh viện ung bướu Hiện đại Quảng Châu tại Hà Nội phối hợp với một số GS- Bác sỹ là những chuyên gia đầu ngành về điều trị ung thư của Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu với các bệnh nhân ung thư.
ANTĐ - Ngày 9-11, lần đầu tiên tại Việt Nam đã diễn ra một khóa đào tạo nhằm cung cấp kiến thức, hướng dẫn cho các bác sĩ và nhân viên y tế về kê đơn hoạt động thể lực (HĐTL) trong phòng, điều trị bệnh không lây nhiễm.
ANTĐ - Hôm qua 27-10, tại Hà Nội, trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức hội thảo Khoa học về vị Umami và Glutamate. Hội thảo đã thu hút sự tham dự của khoảng 300 khách mời bao gồm cho các giảng viên, bác sĩ của các trường đại học, học viện chuyên ngành về Y dược học và các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội .
ANTĐ - Nhận được quá nhiều lời mời tham gia các câu lạc bộ có liên quan tới cái tên “Lê Văn Luyện”, anh Dương Thái Giang (19 tuổi, sinh viên Đại học Y, Hà Nội) chán nản tắt máy tính.
ANTĐ - Con số 120 hồ sơ trẻ bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục (BPSD) gửi đến Bệnh viện Đại học Y để được tái tạo lại dù chưa phải là con số thực tế, song theo bác sĩ hàng đầu và duy nhất trên thế giới về tái tạo BPSD - Roberto De Castro thì đây là con số đáng ngạc nhiên. Ông không nghĩ rằng, ở Việt Nam, số lượng các cháu bé bị tổn thương BPSD lại nhiều đến thế, vì trên thế giới, khiếm khuyết BPSD rất hiếm gặp với tỉ lệ 25 triệu người mới có một người.
ANTĐ - Trong những ngày này, từ làng trên, xóm dưới người dân xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đều kháo nhau và hết lòng ca ngợi em Đậu Thị Thu, con ông Đậu Xuân Hiền và bà Bùi Thị Thược, ở xóm 7 - nhà nghèo mà học giỏi - ông bà chỉ có mấy sào ruộng và một lò kẹo cu đơ mà nuôi con học thành tài. Suốt 12 năm chăm chỉ miệt mài đèn sách, để kỳ thi đại học vừa rồi em đã giành thành tích đáng khâm phục, thủ khoa Đại học Y Hà Nội với 29,5 điểm và á khoa Đại học Dược Hà Nội.
ANTĐ - Ngày 31-7 là thời hạn cuối để các trường ĐH công bố kết quả thi 2011. Sơ bộ thống kê đến thời điểm này cho thấy trong số top 100 lượt thí sinh điểm cao nhất cả nước thì có tới 48 thí sinh chọn Y-Dược, gấp đôi kinh tế-thương mại.
ANTĐ - “Dân” Hà Nội nhưng lại nhất quyết thi vào ngành nông đã là một quyết định khá lạ nhưng còn hơn thế nữa, cô thủ khoa này đã đi ngược “trào lưu” khi bỏ qua ĐH Ngoại thương và ĐH Y để theo ngành Công nghệ Sinh học, ĐH Nông nghiệp.
(ANTĐ) - Lãnh đạo các trường đại học đều lên tiếng về hình thức tổ chức thi đại học hiện nay cồng kềnh và gây nhiều áp lực cho xã hội. Tuy nhiên, thời điểm thích hợp để bỏ thi “3 chung” (chung đề thi, chung đợt thi và chung điểm) vẫn là dấu chấm hỏi.
(ANTĐ) - Ngoài thuận lợi vì thời tiết không quá nóng bức, ngay buổi thi đầu tiên nhiều thí sinh tỏ ra lạc quan với đề thi Văn khá quen thuộc và đề Sinh cũng không quá khó.
ANTĐ - Sinh viên y khoa thường nhận mình là người “trơ tuyệt đối”, nhưng lần đầu tiên đến khoa sản, nhiều bạn vẫn bối rối, gây bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười.
(ANTĐ) - Ngày 15-6, TS. Nguyễn Lân Hiếu, giảng viên Bộ môn Tim mạch - ĐH Y Hà Nội cho biết, Trung tâm Tim mạch - ĐH Y Hà Nội vừa thực hiện thành công kỹ thuật bịt lỗ rò van hai lá nhân tạo cho bệnh nhân T.K.T, 59 tuổi ở Nam Định.