Tặng nước sát khuẩn cho lực lượng chống dịch Covid-19 tại khu phong tỏa Văn Miếu - Văn Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 7-9, đoàn công tác của Đại học Thủy Lợi phối hợp cùng Đội Điều tra tổng hợp CAQ Đống Đa, Hà Nội đã tới thăm, động viên và trao những chai nước sát khuẩn cho lực lượng tham gia chốt phòng chống dịch tại 2 phường đang bị phong tỏa Văn Miếu - Văn Chương.

Đoàn công tác do PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủy Lợi đã tới thăm, động viên CBCS chốt phòng, chống dịch tại ngã ba Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Công an 2 phường Văn Chương, Văn Miếu. Tại đây, các thầy cô Đại học Thủy Lợi đã trao tặng 500 chai nước sát khuẩn do chính các cán bộ, giảng viên trường nghiên cứu, điều chế theo công thức của WHO. Các sản phẩm đảm bảo chất lượng và an toàn.

Đại học Thủy Lợi trao món quà ý nghĩa dành tặng các lực lượng tham gia phòng chống dịch tại vùng phong tỏa Văn Chương - Văn Miếu

Đại học Thủy Lợi trao món quà ý nghĩa dành tặng các lực lượng tham gia phòng chống dịch tại vùng phong tỏa Văn Chương - Văn Miếu

Đón nhận món quà nghĩa tình cùng sự quan tâm của của các cán bộ, giảng viên Đại học Thủy Lợi, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa thay mặt CBCS Công an quận bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc.. "Hàng trăm CBCS, các lực lượng tham gia 17 chốt và Công an 2 phường đã ngày đêm không quản ngại khó khăn, vất vả bám chốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu phong tỏa. Đến nay, nhiều CBCS đã hơn 1 tháng chưa về nhà, ăn ở sinh hoạt tập trung tại khu cách ly. Đại học Thủy Lợi đã và đang là một đơn vị có nhiều đóng góp quan trọng, quý báu trong công tác phòng chống dịch của quận Đống Đa" - Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt nói.

Những chai nước sát khuẩn do các cán bộ, giảng viên Đại học Thủy Lợi điều chế

Những chai nước sát khuẩn do các cán bộ, giảng viên Đại học Thủy Lợi điều chế

Đại học Thủy Lợi đã hỗ trợ, bố trí khu cách ly phòng chống dịch cho quận Đống Đa gồm hơn 500 giường tại khu ký túc xá của trường. Toàn bộ các điều kiện cơ sở vật chất được trường hỗ trợ tối đa và tốt nhất cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch.

Hiện nay, toàn bộ CBCS và các lực lượng tham gia chốt phòng chống dịch trên địa bàn quận Đống Đa đã về sinh hoạt, nghỉ ngơi tại ký túc xá của trường, đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch chặt chẽ.