Philippines tuyên bố cách đối phó với Trung Quốc

Philippines tuyên bố cách đối phó với Trung Quốc

ANTD.VN - Trong một bài thuyết giảng ngày 26-8 tại Đại học Luật Philippines ở Diliman, thành phố Quezon, Phó Chánh án Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio cho biết, Philippines sẽ có biện pháp đối phó nếu Trung Quốc tiếp tục phớt lờ phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế về Biển Đông và hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.
Trung Quốc kết án 3 cảnh sát và 4 phụ tá dùng nhục hình ép cung nghi phạm

Trung Quốc kết án 3 cảnh sát và 4 phụ tá dùng nhục hình ép cung nghi phạm

ANTĐ - Ngày 22-9, Tân Hoa Xã đưa tin về một vụ án ở nước này khi 3 sĩ quan cảnh sát và 4 phụ tá thuộc đồn công an Daowai, thành phố Cáp Nhĩ Tân bị truy tố với tội danh tra tấn các nghi phạm trong 7 vụ xảy ra vào tháng 3 - 2013 để lấy cung. Trong số những nghi phạm bị tra tấn để lấy cung, một người đã chết sau khi bị chích điện và bị đánh vào mặt, vào đầu bằng giày. Các nghi phạm còn lại thì bị cảnh sát đổ dầu mù tạt vào miệng để buộc họ phải khai thông tin.
Cơ hội nhỏ nhất

Cơ hội nhỏ nhất

ANTĐ - Từ nhỏ Leo đã mơ ước trở thành luật sư. Mặc dù thông minh và học rất nhanh nhưng vì ngoài giờ học Leo phải làm thêm rất nhiều việc để phụ cha mẹ nuôi sống gia đình, nên điểm số ở trường của cậu không cao. Năm 17 tuổi, Leo được nhận vào trường Đại học Luật Colorado, nhưng những công việc làm thêm nặng nhọc để chi trả học phí đã ngốn gần hết quỹ thời gian của Leo, chỉ một năm sau cậu bị đuổi học vì không trả bài đủ thời gian yêu cầu của trường. 

Tùy thuộc vào tầm nhìn

Tùy thuộc vào tầm nhìn

ANTĐ - Trong kỳ họp tháng 10 này Quốc hội sẽ thông qua dự thảo sửa đổi Luật Đất đai. Để đảm bảo việc quản lý, khai thác, sử dụng đất đai bền vững, lâu dài, bộ luật quan trọng này sẽ xây dựng định hướng, tầm nhìn dài hạn, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất đai; quyền sở hữu và quyền sử dụng đất, nổi cộm nhất trong thời gian qua là bất cập trong thu hồi đất.
Đến bao giờ người Việt mới có văn hóa vỗ tay

Đến bao giờ người Việt mới có văn hóa vỗ tay

ANTĐ -Người xưa có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở” với hàm ý bất cứ việc gì trong cuộc sống cũng cần học. Học để làm cho tốt, cho đúng. Và đã đến lúc chúng ta phải học để tạo nên văn hóa vỗ tay.
Những cơn mơ cất trong ngăn tủ

Những cơn mơ cất trong ngăn tủ

ANTĐ - Bận rộn với nghiệp văn, nghề báo. Làm việc trong môi trường hiện đại nhưng nhà văn Phong Điệp vẫn giữ cách ứng xử truyền thống với mọi thiên chức của phụ nữ. Chăm lo về tinh thần cho các con là điều nữ nhà văn này đặt lên hàng đầu. Chị quan niệm, viết sách cũng là cách để gom góp gia tài cho các con.

Philippines có nữ Chánh án tối cao đầu tiên

Philippines có nữ Chánh án tối cao đầu tiên

ANTĐ - “Hãy khôi phục lòng tin của dân chúng vào bộ máy tư pháp”, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III hôm qua đã nhắn nhủ như vậy với bà Maria Lourdes Sereno - nữ Chánh án tối cao đầu tiên, cũng là một trong những người trẻ nhất giữ cương vị này. “Đó là sự không thiên vị dù người giàu hay nghèo, người dân bình thường hay những người có thế lực”, Tổng thống Aquino nhấn mạnh.
Sau đề Văn, đề Địa cũng chạm đến vấn đề “nóng"

Sau đề Văn, đề Địa cũng chạm đến vấn đề “nóng"

ANTĐ - Không còn khô cứng theo kiểu hàn lâm của các đề thi trước đây, sau đề thi Văn ngày 9-7, đề thi Địa lý ngày 10-7 cũng được dư luận đánh giá cao về tính thực tiễn đồng thời định hướng được nhận thức của thí sinh. 
Phát vé trông điện thoại cho thí sinh

Phát vé trông điện thoại cho thí sinh

ANTĐ - Ban Chỉ đạo thi trường ĐH Thủy lợi cho biết, ngay khi phát đề môn thi đầu tiên, giám thị phát hiện một thí sinh mang điện thoại di động dù đã tắt máy.