Đại học Harvard sơ tán vì bị đe dọa đánh bom

ANTĐ - Ba tòa nhà giảng đường và một ký túc xá tại trường Đại học danh tiếng Harvard của Mỹ đã phải sơ tán sau khi nhận được lời đe dọa sẽ bị đánh bom qua thư điện tử vào chiều 16-11. 

Đại học Harvard sơ tán vì bị đe dọa đánh bom ảnh 1Khuôn viên trường Đại học Harvard 

Lực lượng chức năng nhanh chóng được triển khai tới hiện trường để sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp. Theo người phát ngôn của Sở Cảnh sát Cambridge, tất cả 4 tòa nhà trên đã được mở cửa trở lại trước 16h cùng ngày do đe dọa đánh bom được xác định là giả. Phó Chủ tịch điều hành Đại học Harvard, Katie Lapp cho biết, trường đang phối hợp với các quan chức thực thi pháp luật liên bang và địa phương để điều tra nguồn gốc mối đe dọa. Được biết, 4 tòa nhà này cũng bị đe dọa gần 2 năm trước, nhưng sau khi điều tra không phát hiện thiết bị nào khả nghi.