Đại gia “sập bẫy tình"... gã trai chuyển giới

ANTĐ - Gõ cửa rủ đại gia làm “chuyện ấy” trên xe ô tô, Kiên vờ âu yếm, vuốt ve rồi tháo nhanh sợi dây chuyền gần 200 triệu đồng bỏ đi.

Ngày 5-5, cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình đã chuyển hồ sơ vụ án Đỗ Thành Kiên (SN 1982), tên thường gọi là Hà Phương, quê ở Tam Dương, Vĩnh Phúc có hành vi trộm cắp tài sản, sang VKSND quận đề nghị phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối tượng.

Theo tài liệu của cơ quan công an, tối muộn ngày 2-4, ông Hưng (54 tuổi) say rượu, đỗ ô tô gần ngõ 19 Liễu Giai (quận Ba Đình), có một phụ nữ đi tới gõ cửa rủ “vui vẻ”. Thấy “đại gia” say mềm, Kiên vờ ôm hôn, vuốt ve cho ông Hưng ngủ hắn, rồi tháo sợi dây chuyền trị giá gần 200 triệu đồng bỏ đi.

Ngày 2-5, ông Hưng tình cờ gặp lại người “phụ nữ” âu yếm mình hôm đó, đã đưa đến CAP Liễu Giai trình báo. Tại cơ quan công an, qua xét hỏi, Hà Phương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Cô ta nhận đã bán sợ dây chuyền được 154 triệu đồng.

Kiên - tức Hà Phương sau khi phẫu thuật chuyển đổi giới tính

Kiên khai có tên gọi khác là Hà Phương. Năm 2003, Kiên sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ nam thành nữ, từ đó đến nay hành nghề mại dâm để kiếm sống.

Được biết, rất nhiều đại gia Hà Thành, Sài Thành hám sắc đã bị Kiên qua mặt. Hiện tang vật vụ án đã được cơ quan công an thu hồi.

*Tên bị hại đã được thay đổi