“Đại gia” hại đời nữ sinh để “giải đen” được giảm án

ANTĐ - Chiều qua (21-3), TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với Trần Quang Chiến (SN 1968, trú ở tổ 20, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) - cựu Phó giám đốc một công ty CP về tội “Hiếp dâm”. Đồng phạm của “đại gia” này là Nguyễn Thị Quy (SN 1986) - từng là giáo viên một trường tiểu học, cựu kiện tướng môn vật Quốc gia và Nguyễn Văn Tuân (SN 1993), cùng trú ở xã Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 24-12-2012, TAND huyện Đông Anh đã quyết định xử phạt cả ba bị cáo cùng mức 5 năm tù giam theo đúng tội danh bị truy tố. Nội dung vụ án cho thấy, Chiến bàn với Quy tìm “gái” con nhà lành để cho đối tượng “giải đen”. Nhận lời giúp Chiến, Quy tiếp tục bàn với Tuân và lừa được chị Ngô Thị Lan (quê Hà Nam) - nữ sinh một trường đại học trên địa bàn Hà Nội đến cho “đại gia” thỏa mãn.

Cụ thể, tối 14-5-2012, Tuân lấy cớ sinh nhật chị họ và tới đón Lan đến chỗ trọ của Quy ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy chơi. Sau cuộc nhậu với nhóm người lạ mặt, Lan rơi vào tình trạng không tự chủ được bản thân. Lợi dụng cơ hội này, Chiến kéo nữ sinh vào phòng ngủ nhà Quy để thực hiện hành vi “thú tính”. Nửa đêm tỉnh dậy, Lan “tá hỏa” vì thấy “đại gia” nằm cạnh trong tình trạng không mặc quần áo. Trong lúc nữ sinh cuống cuồng mặc quần áo để ra về thì Chiến tỉnh giấc. Đối tượng tiếp tục vồ lấy Lan để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Tới tận sáng hôm sau, nữ sinh mới được Chiến cùng đồng bọn thả cho về.  

Mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, Chiến cùng đồng phạm lần lượt làm đơn kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm, xét thấy bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, các bị cáo ăn năn hối cải và đã khắc phục hậu quả cho nạn nhân nên TAND TP Hà Nội đã quyết định giảm một phần hình phạt cho cả ba bị cáo. Theo đó, Trần Quang Chiến được giảm xuống còn 42 tháng tù; Nguyễn Thị Quy và Nguyễn Văn Tuân cũng chỉ phải nhận 36 tháng tù giam, cùng về tội “Hiếp dâm”.    

(Tên bị hại đã thay đổi)