Dại dột "mua pháo về quê đốt chơi"

ANTĐ - Hoàng Văn Tuy, SN 1982, trú tại thôn Lay 1, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) vừa bị Công an huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển pháo nổ về quê để sử dụng. 

Hoàng Văn Tuy là nhân viên của một công ty xây dựng, nên thường xuyên đi lên biên giới theo công trình. Tiện thể về quê, Tuy đã mua 6 hộp pháo nổ do Trung Quốc sản xuất (loại pháo dàn 36 quả/dàn) có trọng lượng 11,5kg với số tiền 1,2 triệu đồng tại khu vực biên giới. Đang trên đường vận chuyển pháo về quê đốt chơi trong những ngày hội tháng Giêng, Tuy bị Công an huyện Chi Lăng bắt giữ.

Hoàng Văn Tuy và tang vật

Ngày 13-2, Công an huyện Chi Lăng đã quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Tuy về tội vận chuyển hàng cấm.