Đại diện của Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam

ANTĐ -Đại diện của Tổng thống Hoa Kỳ Evan Medeiros hoàn toàn chia sẻ những đánh giá về quan hệ hai nước; chuyển thông điệp của Tổng thống Hoa Kỳ Obama về việc cử ông Evan Medeiros đến Việt Nam nhân một năm xác lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. 

Bản tin phát thanh ngày 15-7 do báo An ninh Thủ đô sản xuất

Sáng 14-7 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại diện của Tổng thống Hoa Kỳ Evan Medeiros đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của ông Evan Medeiros với tư cách là Đại diện Tổng thống Hoa Kỳ; bày tỏ sự hài lòng trước những tiến triển tích cực trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước từ chính trị-đối ngoại, kinh tế-thương mại, giáo dục đến an ninh-quốc phòng và việc phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại diện của Tổng thống Hoa Kỳ Evan Medeiros
đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Đại diện của Tổng thống Hoa Kỳ Evan Medeiros hoàn toàn chia sẻ những đánh giá về quan hệ hai nước; chuyển thông điệp của Tổng thống Hoa Kỳ Obama về việc cử ông Evan Medeiros đến Việt Nam nhân một năm xác lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước để trao đổi, thúc đẩy quan hệ song phương cũng như hợp tác liên quan đến một số vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm (trong đó có vấn đề Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và tình hình Biển Đông), đặc biệt là những biện pháp nhằm triển khai quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Ngày 14-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về những vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch.

Theo báo cáo của thường trực Ủy ban Quốc phòng - an ninh, cơ quan thẩm tra tiếp tục đề nghị lấy tên căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân sẽ được cấp cho công dân từ khi mới sinh ra và sẽ thay thế giấy khai sinh.

Thẻ căn cước công dân sẽ được cấp cho công dân từ khi mới sinh ra
và sẽ thay thế giấy khai sinh.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh Nguyễn Kim Khoa cho biết: thẻ căn cước công dân cấp cho người dưới 14 tuổi sẽ có nội dung tương tự giấy khai sinh, có tên cha mẹ; còn thẻ căn cước công dân cấp cho người từ 14 tuổi trở lên mới có thêm các thông tin khác như ảnh, dấu vân tay, đặc điểm nhận dạng...

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi cho rằng thẻ căn cước hay giấy khai sinh chỉ là tên gọi, vì vậy khi đã quyết định cấp thẻ căn cước từ khi mới sinh thì không cần cấp giấy khai sinh nữa.

Đêm 14-7, cướp ôtô, gây tai nạn giao thông tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) 

Sau khi cướp được chiếc xe ô tô 16 chỗ, nghi phạm bỏ chạy đâm vào nhiều người đi đường làm một người tử vong và nhiều người bị thương.

Công an TP Móng Cái cho biết nghi phạm là một nam thanh niên, đã dùng gậy đánh vào đầu tài xế xe ô tô 16 chỗ đang đậu ven đường ở khu vực P .Hải Yên.

Sau khi cướp được xe, nghi phạm bỏ chạy với tốc độ nhanh và đâm vào hai xe máy đi ngược chiều làm một người bất tỉnh, một người bị cuốn vào gầm xe.

Khi bị công an bao vây chốt chặn, nghi phạm tiếp tục lùi xe tìm đường bỏ chạy và đâm vào một xe máy khác trên đường.

Ngay trong đêm, Công an TP Móng Cái đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn. Cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.