Ký ức kinh hoàng và bài học xương máu

Ký ức kinh hoàng và bài học xương máu

ANTĐ - Những ngày cuối tháng 2-2003, đại dịch viêm đường hô hấp cấp nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử đã lan rộng trên thế giới, gieo rắc nỗi khiếp đảm cho nhân loại. Nhớ lại giai đoạn kinh hoàng khi SARS xuất hiện 10 năm về trước là điều cần thiết để tri ân những người đã cống hiến, hy sinh trong cuộc chiến chống đại dịch này, đồng thời nâng cao cảnh giác trước hàng loạt dịch bệnh mới xuất hiện.

H7N9 là virus cúm nguy hiểm nhất từ trước tới nay

H7N9 là virus cúm nguy hiểm nhất từ trước tới nay

ANTĐ - Các chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 khẳng định, virus cúm gia cầm H7N9 là “một trong những virus nguy hiểm nhất” từng được biết đến và dường như dễ lây lan cho con người hơn cả đại dịch SARS. 
Gió “gieo” đại dịch cúm

Gió “gieo” đại dịch cúm

ANTĐ - Theo tờ New Scientist, loại virus cúm gia cầm có thể bị phát tán theo gió và con người dễ dàng bị mắc bệnh khi trực tiếp gặp phải những cơn gió này.
Vaccine cúm an toàn cho phụ nữ mang thai

Vaccine cúm an toàn cho phụ nữ mang thai

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học khẳng định, chích ngừa cúm hoàn toàn an toàn cho phụ nữ mang thai ở bất cứ thời điểm nào của thai kỳ và thậm chí có thể làm giảm nguy cơ sảy thai và các biến chứng.
Việt Nam - điểm nóng của các bệnh mới nổi

Việt Nam - điểm nóng của các bệnh mới nổi

ANTĐ - Từ đầu năm đến nay, có ít nhất 2 loại bệnh nguy hiểm chưa từng xuất hiện hoặc rất hiếm gặp trên thế giới nhưng đã được ghi nhận tại nước ta. Tính rộng hơn trong 10 năm qua, số loại bệnh mới nổi ở Việt Nam được ghi nhận nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trong khu vực.

Những kẻ hủy diệt thầm lặng

Những kẻ hủy diệt thầm lặng

ANTĐ - Nhiều loại siêu vi khuẩn kháng thuốc đang âm thầm lây lan mạnh khắp thế giới nhưng nguy hiểm ở chỗ, mọi người không nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề.
Ma cà rồng - kẻ sát nhân huyền bí

Ma cà rồng - kẻ sát nhân huyền bí

ANTĐ - Ma cà rồng được người ta biết đến như một câu chuyện về những xác chết sống lại và tồn tại bằng cách hút máu người. Đôi khi chúng cũng được ly kỳ hóa, và dần trở thành những câu chuyện kể kinh dị trong nền văn hóa châu Âu.
336 triệu người đang phải vật lộn với bệnh tiểu đường

336 triệu người đang phải vật lộn với bệnh tiểu đường

ANTĐ - Tổ chức Tiểu đường Quốc tế (FDI) cho biết đại dịch tiểu đường trên toàn thế giới vẫn đang tiếp tục trở nên trầm trọng, ước tính khoảng 336 triệu người đang phải vật lộn với căn bệnh này, 4,6 triệu ca tử vong mỗi năm và chi phí điều trị hàng năm lên đến 465 tỉ USD.
HIV/AIDS tiềm ẩn nguy cơ bùng phát

HIV/AIDS tiềm ẩn nguy cơ bùng phát

ANTĐ - Theo thông tin từ Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), tính đến ngày 30/6/2011, cả nước hiện có 190.902 người nhiễm HIV còn sống, trong đó có 46.056 bệnh nhân AIDS và đến nay đã có 50.108 người tử vong do HIV/AIDS.