Đại chiến Man City - Arsenal: "Lễ khai mạc" đáng chờ đợi cho mùa bóng mới

ANTĐ - Nhà vô địch Premier League – Manchester City và ĐKVĐ FA Cup – Arsenal đang gấp rút chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp nước Anh – Community Shield lần thứ 92 trong lịch sử, trận đấu mở màn cho mùa giải mới theo truyền thống của bóng đá Anh.

Trận tranh Community Shield luôn là trận đấu khai mạc cho mùa giải mới, năm ngoái, Manchester United của David Moyes đã dễ dàng vượt qua Wigan Athletic trong cuộc đấu một chiều. Một “Quỷ Đỏ” già giơ, vượt trội về mọi mặt đã dễ dàng đăng quang.

Năm nay, tương quan lực lượng giữa Man City và Arsenal là rất thấp, cả hai đều thể hiện rõ quyết tâm giành danh hiệu để có màn khởi động hoàn hảo cho mùa giải mới, đây cũng là cơ hội để người hâm mộ được mục sở thị những bản hợp đồng mới của cả 2 đội bóng.

Man City bước vào trận đấu khai mạc của mùa bóng, với tư cách là ĐKVĐ Premier League, họ chỉ đứng đầu bảng đúng 2 vòng đấu cuối cùng ở mùa trước để lên ngôi, còn Arsenal đến với siêu cúp Anh với tư cách nhà vô địch FA Cup, sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Hull City ở trận chung kết vào tháng 5 vừa qua. 

Manchester City vô địch EPL 2013 - 2014 dù chỉ đứng đầu 2 vòng đấu cuối

Arsenal đăng quang tại FA Cup sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục

Manchester City đã có 4 lần giành siêu cúp nước Anh, lần gần nhất là cách đây 2 mùa bóng, nơi đoàn quân của Manuel Pellegrini đánh bại Chelsea của Di Matteo, với tỷ số 3-2 kịch tính. Trong khi đó, Arsenal đã giành gấp 3 lần (12) số danh hiệu của Man City, lần gần nhất là vào năm 2004, với chiến thắng 3-1 trước Manchester United.

Man City và Arsenal đã từng gặp nhau 1 lần tại trận tranh siêu cúp vào năm 1934, nơi "Pháo thủ" đè bẹp the Citizens với tỷ số 4-0. Trước lần gặp mặt thứ 2 trong lịch sử siêu cúp nước Anh, HLV Pellegrini phát biểu: “Đây không phải là mộy trận đấu giao hữu. Đây là một trận đấu quan trọng, trước một đối thủ lớn là Arsenal”.

Ông tiếp lời: ”Có thể cả Arsenal và chúng tôi đều chưa ở điểm rơi phong độ tốt nhất, bởi cả hai bên đều có rất nhiều cầu thủ vừa trở về từ World Cup, nhưng tôi cho rằng đây sẽ là một trận đấu vô cùng đáng chờ đợi, một trận quan trọng phải thắng dành cho hai bên.”

HLV Pellegrini tỏ ra hào hứng cho trận khai mạc mùa giải 

Pellegrini cũng cho biết, tiền vệ Frank Lampard, người vừa được đội bóng mượn về từ Newyork City sẽ không thi đấu, thêm vào đó, tân binh của Man City, đồng thời là cựu cầu thủ của Arsenal – Bacary Sagna, cùng nhiều cầu thủ khác cũng sẽ không thể thi đấu, vì họ sẽ chỉ nhập đội vào thứ 2 tuần tới.

“Frank Lampard chưa sẵn sàng thi đấu, còn nhiều cầu thủ khác sẽ chỉ nhập đội vào thứ 2, bao gồm [Martin] Demichelis, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Sagna, Fernandinho and [Sergio] Aguero.

Bên phía Arsenal, HLV Wenger cũng khẳng định, đội hình xuất phát của Arsenal sẽ vẫn giữ nguyên như ở trận đấu tại Emirates Cup, gặp đối thủ AS Monaco, trừ phi các “Pháo thủ” đưa nạp thêm những tân binh trước chủ nhật.

"Đội hình xuất phát sẽ hoàn toàn giống với trận đấu gặp Monaco, trừ phi chúng tôi mua thêm ai đó trước ngày chủ nhật. Thật háo hức khi được trở lại Wembley. Chúng tôi muốn khởi đầu thật mạnh mẽ cho mùa bóng mới".

HLV Wenger nóng lòng được trở lại sân Wembley


Ông nói thêm: “Chúng tôi có thể chưa sẵn sàng về thể trạng vào lúc này, nhưng chúng tôi sẽ cải thiện điều đó vào chủ nhật. Một bài test thú vị, thật tuyệt vời khi đối đầu với Manchester City, bởi họ là một đối thủ vô cùng thú vị”. 

Đại chiến Man City - Arsenal: "Lễ khai mạc" đáng chờ đợi cho mùa bóng mới ảnh 5
Community Shield 2014: Cuộc đọ sức đáng chờ đợi


Trận tranh siêu cúp nước Anh – Community Shield 2014, sẽ diễn vào vào lúc 21h ngày 10/8 trên sân Wembley, trận đấu mở màn cho mùa bóng giữa hai đội bóng đã mua sắm rầm rộ trên TTCN mùa hè 2014, một “lễ khai mạc” đáng được chờ đợi cho mùa bóng 2014 – 2015 vô cùng đáng xem của bóng đá Anh.